Tình nguyện viên Belarus tại Ukraine tiếp nhận lựu pháo M114 từ Thế chiến II
Trung đoàn Kastus Kalinovsky thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine vừa được trang bị lựu pháo M114 155mm do Mỹ sản xuất từ năm 1943 để hỗ trợ hỏa lực cho bộ binh.
Các tình nguyện viên người Belarus thuộc Trung đoàn Kastus Kalinovsky, đơn vị đang chiến đấu trong hàng ngũ Lực lượng vũ trang Ukraine, vừa chính thức tiếp nhận các tổ hợp lựu pháo M114 cỡ nòng 155mm. Đây hiện là loại pháo có cỡ nòng lớn nhất trong kho vũ khí của đơn vị này, đóng vai trò như một điểm hỏa lực cố định nhằm hỗ trợ các hoạt động của bộ binh trên chiến trường.
Đặc điểm kỹ thuật và cơ chế vận hành đặc biệt
Lựu pháo xe kéo M114 được Mỹ phát triển vào năm 1941 và đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 1943. Mặc dù là vũ khí thế hệ cũ, M114 vẫn được các binh sĩ đánh giá cao ở một số khía cạnh vận hành. Theo pháo thủ có biệt danh Polku Zoltan, điểm khác biệt lớn nhất của khẩu pháo này nằm ở hệ thống nạp đạn.
Cụ thể, M114 không sử dụng vỏ liều phóng kim loại. Toàn bộ thuốc phóng được chứa trong các túi mềm và sẽ cháy hết hoàn toàn bên trong buồng đạn khi khai hỏa. Cơ chế này giúp pháo thủ không cần dọn dẹp vỏ đạn sau mỗi lần bắn, hạn chế tình trạng kẹt đạn và đơn giản hóa quá trình bảo dưỡng tại chiến trường.
Hiệu năng tác chiến trong bối cảnh hiện đại
Về thông số kỹ thuật, lựu pháo M114 nặng khoảng 5,8 tấn. Pháo sở hữu nòng ngắn với chiều dài gấp 23 lần đường kính (L/23), cho phép đạt tầm bắn tối đa khoảng 14.600m. Dưới đây là bảng thông số cơ bản của hệ thống:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Loại pháo | Lựu pháo xe kéo |
| Cỡ nòng | 155mm |
| Trọng lượng | 5.800 kg |
| Tầm bắn tối đa | 14,6 km |
| Năm sản xuất | Từ 1943 |
Mặc dù tầm bắn của M114 tương đối thấp khi so sánh với các hệ thống pháo tự hành hay lựu pháo hiện đại (thường đạt trên 25-30 km), nhưng khả năng của nó vẫn tương đương với các dòng pháo 105mm phổ biến. Điều này cho phép M114 thực hiện tốt vai trò hỏa lực yểm trợ tầm trung.
Nguồn gốc viện trợ
Việc Ukraine tái sử dụng các dòng vũ khí từ Thế chiến II nằm trong lộ trình tận dụng nguồn viện trợ từ kho dự trữ của các đồng minh châu Âu. Các báo cáo quân sự cho biết, số pháo M114 này nằm trong gói viện trợ quân sự được Bồ Đào Nha và Hy Lạp công bố trong giai đoạn 2022-2024. Trong đó, Hy Lạp được ghi nhận đã chuyển giao khoảng 70 khẩu pháo phiên bản M114A1 từ kho dự trữ chiến lược của quốc gia này cho Ukraine.
Trong lịch sử, lựu pháo M114 từng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột lớn như Thế chiến II, Chiến tranh Triều Tiên và Chiến tranh Iran-Iraq trước khi dần được thay thế bởi các hệ thống tiên tiến hơn.