Trừng phạt dầu mỏ Nga: Mỹ tiếp tục nới lỏng tạm thời
Tương tự như lần nới lỏng trước, Mỹ cho phép giao dịch dầu Nga đến ngày 16/5 đối với các lô hàng đã bốc lên tàu trước 17/4.

Theo TASS ngày 18/4, liên quan đến các lệnh trừng phạt dầu Nga, Bộ Tài chính Mỹ vừa thông báo gia hạn thời gian cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga.
Cụ thể, vào ngày 17/4 (theo giờ Washington), Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố nội dung giấy phép chung mới nhất. Theo đó, Washington chính thức cho phép thực hiện các hoạt động bán, vận chuyển và dỡ hàng đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu có nguồn gốc từ Nga.
Lệnh nới lỏng trừng phạt dầu Nga này áp dụng cụ thể cho các lô hàng đã được bốc lên tàu trước thời điểm 00:01 ngày 17/4/2026 (theo giờ mùa hè miền Đông Mỹ). Theo văn bản, các bên liên quan có thời hạn đến 00:01 ngày 16/5/2026 để hoàn tất các thủ tục giao dịch, giao nhận và dỡ hàng tại điểm đến. Giấy phép này bao gồm cả các tàu vốn đã nằm trong danh sách đen trước đó của Bộ Tài chính Mỹ.
Đáng chú ý, đây là bước đi mang tính kế thừa. Giấy phép mới này sẽ thay thế hoàn toàn phiên bản tương tự được ban hành vào ngày 19/3, vốn đã hết hiệu lực vào ngày 11/4.
Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng tuyên bố tại Nhà Trắng rằng Washington không có kế hoạch gia hạn các trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, văn bản thực tế từ OFAC cho thấy một lộ trình rút lui có kiểm soát hơn.
Dù đưa ra "khoảng thở" cho các giao dịch dầu khí, Mỹ vẫn duy trì các rào cản chính trị nghiêm ngặt. Giấy phép chung mới nhấn mạnh rằng, lệnh này không bao gồm bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khu vực như Crimea, Donetsk (DNR), Luhansk (LNR). Đồng thời, các đối tác của Nga từ Iran, Cuba và Triều Tiên cũng hoàn toàn bị loại trừ khỏi phạm vi điều chỉnh của giấy phép này.
Việc gia hạn này được giới phân tích nhìn nhận là một bước đi thực dụng của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, tránh những cú sốc cung ứng đột ngột, trong khi vẫn duy trì áp lực kinh tế lên Moskva.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng Moskva đã sẵn sàng cho một bước đi như vậy, và đã sống dưới các lệnh trừng phạt trong nhiều năm.