Cách Iran tận dụng trí tuệ nhân tạo phương Tây để giành ưu thế trong chiến tranh thông tin
Báo cáo từ The Economist cho thấy Tehran đang sử dụng các mô hình AI hiện đại để tạo ra hàng loạt nội dung kỹ thuật số nhằm châm biếm và đối trọng với Mỹ trên mạng xã hội.
Iran đang triển khai một chiến lược mới trong cuộc chiến tuyên truyền bằng cách tận dụng chính trí tuệ nhân tạo (AI) có nguồn gốc từ phương Tây. Theo phân tích từ The Economist, Tehran đang giành được những kết quả đáng kể trong việc tác động đến dư luận quốc tế, một lĩnh vực vốn từng là thế mạnh của các cường quốc phương Tây.
Sự chuyển dịch trong chiến thuật tuyên truyền kỹ thuật số
Trong bối cảnh xung đột hiện nay, Iran đã thay đổi cách tiếp cận từ các thông điệp cứng nhắc sang những nội dung kỹ thuật số mang tính tương tác cao. Các nhóm thiết kế ủng hộ chính quyền Tehran đang sử dụng AI để sản xuất hàng loạt video châm biếm, nhắm trực tiếp vào các nhân vật chính trị Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump.
Các số liệu thống kê cho thấy hiệu quả đáng kinh ngạc của chiến dịch này. Chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột, hai mạng lưới ủng hộ Iran đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội X. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở sự dí dỏm và hiểu biết sâu sắc về văn hóa đại chúng của đối phương, điều mà các chiến dịch tuyên truyền trước đây thường thiếu hụt.

Ưu thế từ công nghệ AI của phương Tây
Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo mang lại những lợi thế kỹ thuật mà các thế hệ tuyên truyền trước đây không có được. Trí tuệ nhân tạo cho phép tạo ra vô số đoạn video một cách nhanh chóng với chi phí cực thấp, đáp ứng tức thời các diễn biến chính trị xã hội.
Đáng chú ý, do hầu hết các mô hình ngôn ngữ lớn và công nghệ tạo ảnh hiện nay được đào tạo dựa trên kho dữ liệu khổng lồ từ phương Tây, công nghệ này vô tình cung cấp cho Iran khả năng mô phỏng văn hóa đối phương một cách hoàn hảo. Từ các bài nhạc rap sôi động đến phong cách hoạt hình Lego, các nội dung này dễ dàng thâm nhập và gây cộng hưởng trong cộng đồng người dùng internet toàn cầu thông qua các meme và video ngắn.
Lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ thông tin của Mỹ
Trong khi Iran tăng tốc ứng dụng công nghệ, hệ thống phản ứng của Mỹ lại cho thấy những lỗ hổng nhất định. Bộ Ngoại giao Mỹ từng có một đơn vị chuyên trách chống lại các chiến dịch tuyên truyền của đối phương, nhưng đơn vị này đã bị giải tán vào năm ngoái dưới thời Tổng thống Trump.
Sự thiếu vắng một cơ chế phản ứng tập trung cùng với sự xuất hiện của các công cụ AI mạnh mẽ đã tạo điều kiện cho các đối thủ khu vực như Iran thách thức vị thế của Mỹ trên mặt trận thông tin. Kết luận từ The Economist cho thấy, một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới đang phải đối mặt với thách thức lớn khi bị đối phương sử dụng chính "vũ khí công nghệ" của mình để tấn công vào mặt trận dư luận.