80 năm Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An:Tự hào danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
.png)
Đặng Cường (Thực hiện) / Trình bày: Hồng Toại • 22/04/2026
*****
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Nhân dịp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An.
Thượng tá Trần Đức Thân: 80 năm qua là hành trình đầy tự hào của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An, gắn liền với lịch sử vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Từ dấu mốc ngày 18/4/1946 - khi lực lượng Cảnh sát hình sự chính thức được hình thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã không ngừng chiến đấu, hy sinh và trưởng thành trong mọi hoàn cảnh, từ thời chiến đến thời bình.
.jpg)
Trong kháng chiến, lực lượng đã kiên cường bám trụ, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ chính quyền cách mạng. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước sự gia tăng và biến đổi phức tạp của tội phạm, đơn vị tiếp tục khẳng định vai trò chủ công, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự.

Đặc biệt, ngày 20/12/1990, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ Tĩnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Và đến tháng 4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tiếp tục vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý này sau khi tách tỉnh - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, tiếp nối và khẳng định truyền thống anh hùng của lực lượng qua các thời kỳ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp to lớn, bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả, thành tích và chiến công tiêu biểu của lực lượng trong thời gian gần đây?
Thượng tá Trần Đức Thân: Giai đoạn 2015 - 2025, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Chúng tôi đã điều tra, làm rõ 1.983 vụ án với 3.965 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng; khám phá hơn 300 chuyên án lớn, trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, chưa có tiền lệ.
Trong công tác đấu tranh, nhiều chuyên án tiêu biểu để lại dấu ấn sâu sắc. Chuyên án G175 năm 2015 đã truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ thảm sát 4 người tại huyện Tương Dương sau hành trình truy xét đầy gian nan. Đến tháng 6/2025, Chuyên án 1223L triệt xóa 2 băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, khởi tố 95 đối tượng, số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng - đây là chuyên án đầu tiên trong cả nước phát hiện, xử lý loại tội phạm này với quy mô lớn, do đối tượng nước ngoài cầm đầu.



Trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, Chuyên án 123N đã khởi tố 36 đối tượng liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, góp phần làm trong sạch lĩnh vực này. Gần đây nhất, tháng 1/2026, Chuyên án 1225S được triển khai với quy mô lớn, phối hợp Công an 16 tỉnh, thành phố, bắt giữ 45 đối tượng liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng trái phép; thu giữ 65 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục nghìn viên đạn.



Bên cạnh đó, lực lượng đã bắt giữ, vận động đầu thú 234 đối tượng truy nã; khởi tố, điều tra 1.182 vụ án với 3.765 bị can; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 95%. Thông qua các tổ tuần tra, đặc biệt là Tổ 373, đã phát hiện, xử lý hơn 8.500 vụ việc với trên 9.200 đối tượng. Một dấu ấn mang tính nhân văn sâu sắc là việc giải cứu thành công cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc tại Thanh Chương trong thời gian rất ngắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nạn nhân.
Những kết quả đó tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh của lực lượng, là nền tảng quan trọng góp phần làm nên danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà đơn vị vinh dự được trao tặng.
P.V: Công tác xây dựng lực lượng, cải cách hành chính và hoạt động vì cộng đồng được đơn vị chú trọng ra sao?
Thượng tá Trần Đức Thân: Chúng tôi luôn coi xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, xuyên suốt. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Song song với đó, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, gắn với chuyển đổi số trong lực lượng Công an, từng bước đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.
Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng luôn quan tâm, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. Trong đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ đã trực tại hơn 50 điểm kiểm soát, triển khai nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Giai đoạn 2015 - 2025, đơn vị đã vận động hàng tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, cầu dân sinh, hỗ trợ người nghèo, đặc biệt tại các vùng khó khăn, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.
Thượng tá Trần Đức Thân: Chúng tôi xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng; nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

Đồng thời, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác nghiệp vụ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trên hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn khắc ghi lời thề danh dự, phát huy truyền thống 80 năm, tận tụy phục vụ nhân dân, giữ vững cuộc sống bình yên, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Giai đoạn 2015 - 2025, đơn vị liên tục đạt thành tích xuất sắc với 9 năm nhận Cờ thi đua của Bộ Công an và UBND tỉnh, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba (năm 2016) và hạng Nhất (năm 2024), 3 lần được Bộ trưởng gửi Thư khen. Năm 2025, Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng thưởng huân chương và đạt danh hiệu thi đua toàn lực lượng, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, bản lĩnh và tinh thần vượt khó, sáng tạo không ngừng của lực lượng - những yếu tố cốt lõi làm nên giá trị bền vững của danh hiệu Anh hùng.