Lầu Năm Góc đề xuất ngân sách kỷ lục cho UAV và phòng không năm 2027

Thành Vinh22/04/2026 11:03

Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến chi 74 tỷ USD cho công nghệ không người lái và hơn 30 tỷ USD bổ sung tên lửa đánh chặn nhằm đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại.

Lầu Năm Góc đang thúc đẩy kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa 2027 với trọng tâm là tăng cường máy bay không người lái (UAV) và hệ thống phòng không. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực tác chiến dựa trên những kinh nghiệm thực tế từ các cuộc xung đột gần đây, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông.

Chiến lược ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD

Đề xuất này nằm trong chiến lược của Tổng thống Donald Trump nhằm đưa tổng chi tiêu quốc phòng lên mức xấp xỉ 1.500 tỷ USD vào năm 2027. Theo đó, Lầu Năm Góc muốn tăng gấp ba ngân sách cho UAV và công nghệ liên quan lên hơn 74 tỷ USD, đồng thời dành trên 30 tỷ USD để bổ sung các loại đạn dược trọng yếu.

Tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln hỗ trợ chiến dịch quân sự.
Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Mỹ USS Abraham Lincoln để hỗ trợ chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội, ngày 3/3/2026. (Ảnh: Hải quân Mỹ/Phát hành qua REUTERS)

Đáng chú ý, các loại tên lửa đánh chặn đang đối mặt với tình trạng sụt giảm kho dự trữ nghiêm trọng trong quá trình tác chiến. Ông Jules Hurst III, quyền Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Giám đốc ngân sách, cho biết nhu cầu về đạn dược là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo độ dày cho kho dự trữ quốc gia, dù kế hoạch này không bao gồm các chi phí tác chiến trực tiếp liên quan đến Iran.

Áp lực lên hệ thống phòng không và kho dự trữ tên lửa

Hai hệ thống phòng không chủ lực của Mỹ là Patriot và THAAD đang chịu áp lực lớn về nguồn cung. Patriot chuyên trách đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và máy bay có người lái, trong khi THAAD được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo tầm trung. Thực tế chiến trường cho thấy cả hai hệ thống này đã phải tiêu tốn những quả tên lửa đắt đỏ để tiêu diệt các loại UAV giá rẻ.

Đạn tiêu chuẩn NATO trưng bày tại hội nghị NRA ở Houston, bang Texas.
Đạn cỡ 7,62x51mm tiêu chuẩn NATO được trưng bày tại một gian hàng triển lãm trong khuôn khổ hội nghị và triển lãm thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA) ở Houston, bang Texas, Mỹ, ngày 18/4/2026. (Ảnh: REUTERS/Carlos Barria)

Khoản ngân sách hơn 30 tỷ USD dự kiến sẽ được dùng để mua sắm bổ sung các dòng tên lửa đánh chặn và tên lửa tấn công tầm xa như PrSM cùng hệ thống tên lửa MRC của Lục quân Mỹ. Điều này nhằm tái thiết lập khả năng răn đe và đảm bảo kho đạn dược không bị rơi vào tình trạng báo động trước các nguy cơ tiềm tàng.

Đầu tư lịch sử vào công nghệ không người lái

Theo đề xuất mới, khoảng 54 tỷ USD sẽ được phân bổ cho UAV và công nghệ liên quan, cùng với 21 tỷ USD dành riêng cho các hệ thống chống UAV. Các quan chức quân đội khẳng định UAV đang nhanh chóng trở thành yếu tố định hình chiến trường hiện đại, từ Ukraine đến Trung Đông, buộc Mỹ phải tăng tốc đầu tư cả năng lực tấn công lẫn phòng thủ.

“Chiến tranh bằng UAV đang tái định hình chiến trường hiện đại,” ông Hurst nhấn mạnh. “Đây sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử Mỹ cho lĩnh vực UAV và công nghệ chống UAV”. Bên cạnh đó, ngân sách năm 2027 còn bao gồm kế hoạch tăng thêm 44.500 binh sĩ, dành 2 tỷ USD cho an ninh biên giới Mỹ - Mexico và triển khai chương trình đóng tàu quy mô lớn nhất kể từ năm 1962.

Thành Vinh