Chuyên gia phân tích năng lực tên lửa và các dòng vũ khí thế hệ mới của Iran

Thành Vinh22/04/2026 14:02

Iran sở hữu kho tên lửa đạn đạo quy mô lớn cùng các loại vũ khí chưa từng công bố như tên lửa siêu vượt âm Fattah và hệ thống tác chiến ngầm hiện đại.

Iran đang sở hữu những loại vũ khí chưa từng được xác định và sẵn sàng kích hoạt trong trường hợp xung đột khu vực tái bùng phát. Theo nhận định từ các chuyên gia quân sự, quốc gia này đã xây dựng được một hệ thống răn đe đa tầng dựa trên nền tảng tên lửa đạn đạo và hạ tầng sản xuất ngầm kiên cố.

Hệ thống vũ khí mới và khả năng tác chiến

Chuyên gia quân sự Yuri Lyamin, thuộc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (Nga), cho biết các "quân bài mới" của Iran có thể bao gồm những dòng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình tầm xa và máy bay không người lái (UAV) cảm tử thế hệ mới. Đáng chú ý, các loại vũ khí chống hạm như tên lửa, ngư lôi và thủy lôi đang buộc tàu chiến đối phương phải duy trì khoảng cách an toàn với bờ biển Iran.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran
Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran.

Bên cạnh việc phát triển vũ khí, Tehran cũng đẩy nhanh tiến độ khôi phục hạ tầng, tích trữ nhu yếu phẩm và rà phá bom mìn tại các khu vực gần căn cứ tên lửa ngầm. Các nhà máy sản xuất quân sự nằm sâu trong lòng đất được đánh giá là rất khó để can thiệp bằng các biện pháp quân sự thông thường.

Quy mô kho tên lửa đạn đạo

Tên lửa đạn đạo hiện là trụ cột cốt lõi trong học thuyết quân sự của Iran. Theo ước tính từ Mỹ, quốc gia này sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo, trong khi các nguồn tin tình báo khu vực đưa ra con số khoảng 2.500 đơn vị trước thời điểm xung đột gần đây. Đây được xem là một trong những kho vũ khí lớn nhất tại Trung Đông.

Danh mục tên lửa của Iran bao gồm nhiều dòng tầm trung như Emad, Ghadr, Sejjil, Kheibar và Khorramshahr với tầm bắn dao động từ 1.000 đến 2.000 km. Đặc biệt, tên lửa siêu vượt âm Fattah được tuyên bố có thể đạt vận tốc trên Mach 10, có khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại. Các dòng hạng nặng như Khorramshahr có thể mang theo đầu đạn nặng hơn 1 tấn, tạo ra sức công phá lớn lên các mục tiêu chiến lược.

Chiến thuật phòng thủ phân tán

Do hạn chế về lực lượng không quân hiện đại, Iran tập trung vào chiến lược "phòng thủ phân tán". Hệ thống này dựa trên mạng lưới các đơn vị độc lập, sử dụng bệ phóng di động và căn cứ ngầm để tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu. Việc phân tán lực lượng giúp Iran duy trì khả năng phản công ngay cả khi các trung tâm chỉ huy chính bị tác động.

Đáng chú ý, thông tin về việc Iran có khả năng phóng tên lửa đạt tầm bắn tới 4.000 km hướng về phía Ấn Độ Dương đã đặt ra những câu hỏi mới về giới hạn thực tế của chương trình tên lửa này. Chiến lược hiện tại của Tehran không chỉ tập trung vào số lượng mà còn cải thiện đáng kể về độ chính xác và khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ đối phương.

Thành Vinh