CSIS: Kho tên lửa của Mỹ cạn kiệt đáng kể sau xung đột tại Trung Đông
Báo cáo mới từ CSIS cảnh báo kho tên lửa Patriot và THAAD của Mỹ đã giảm hơn 50%, gây rủi ro an ninh nghiêm trọng và mất nhiều năm để phục hồi năng lực.
Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí quan trọng sau 7 tuần xung đột kéo dài với Iran. Sự sụt giảm các loại tên lửa tấn công và phòng không tiên tiến được đánh giá là tạo ra rủi ro ngắn hạn, khiến năng lực tác chiến của Mỹ dễ bị tổn thương trong các kịch bản xung đột tương lai.

Tỷ lệ tiêu hao các hệ thống vũ khí chiến lược
Dữ liệu phân tích cho thấy các hoạt động chiến đấu cường độ cao đã tiêu thụ một phần lớn kho khí tài hiện đại nhất. Cụ thể, kho tên lửa tấn công chính xác (PrSM) ghi nhận mức giảm ít nhất 45%. Hệ thống phòng thủ của Mỹ cũng chịu áp lực lớn khi gần 50% số tên lửa đánh chặn Patriot và hơn một nửa số tên lửa thuộc hệ thống phòng không tầm cao THAAD đã được sử dụng.
Bên cạnh đó, các loại vũ khí dẫn đường tầm xa cũng ghi nhận mức sụt giảm đáng kể:
- Tên lửa hành trình Tomahawk: Tiêu hao khoảng 30% tổng kho.
- Tên lửa Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM): Giảm hơn 20%.
- Tên lửa đánh chặn SM-3 và SM-6: Giảm khoảng 20%.
Thách thức trong việc khôi phục dự trữ
Các chuyên gia tại CSIS nhận định quá trình bù đắp các lỗ hổng này sẽ diễn ra chậm chạp và tốn kém. Việc xây dựng lại kho dự trữ dự kiến mất từ 1 đến 4 năm và cần thêm nhiều thời gian nữa để mở rộng đến quy mô cần thiết. Đáng chú ý, Lầu Năm Góc đã tiếp cận các nhà sản xuất ô tô lớn như General Motors và Ford để thảo luận về việc chuyển đổi các nhà máy dân sự sang sản xuất đạn dược và thiết bị quân sự nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách.
Phản ứng từ phía chính quyền
Dù báo cáo đưa ra các con số báo động, Lầu Năm Góc đã lên tiếng phản bác. Người phát ngôn Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn duy trì đầy đủ nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược theo yêu cầu của tổng thống. Tổng thống Donald Trump cũng hạ thấp tầm quan trọng của các số liệu tiêu hao, tuyên bố Mỹ có nguồn cung vũ khí gần như không giới hạn.
Tuy nhiên, các động thái về ngân sách lại cho thấy một thực tế khác. Chính quyền đã đề xuất ngân sách quân sự kỷ lục khoảng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027. Phần lớn nguồn lực này dự kiến sẽ được phân bổ để bổ sung khẩn cấp các kho dự trữ vũ khí đã bị tiêu hao trong chiến dịch vừa qua.