Hỏa hoạn bùng phát trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ

Thành Vinh23/04/2026 15:00

Ba thủy thủ bị thương trong sự cố cháy tại xưởng đóng tàu Ingalls Shipbuilding khi tàu USS Zumwalt đang được nâng cấp để trang bị hệ thống vũ khí siêu vượt âm mới.

Sự cố hỏa hoạn xảy ra ngày 19/4 trên tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt khi con tàu đang neo đậu tại xưởng đóng tàu HII Ingalls Shipbuilding ở Pascagoula, Mississippi. Vụ việc khiến ba thủy thủ bị thương trong quá trình tàu thực hiện các hoạt động nâng cấp và hiện đại hóa quan trọng nhằm tăng cường năng lực tác chiến.

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt của Hải quân Mỹ đang neo đậu
Tàu khu trục đắt đỏ USS Zumwalt

Chi tiết thương vong và công tác điều tra

Trong số ba thủy thủ gặp nạn, một người đã được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng ổn định, trong khi hai người còn lại được điều trị ngay tại hiện trường. Phát ngôn viên Hải quân Mỹ cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và đánh giá mức độ thiệt hại đối với các hệ thống trên tàu.

USS Zumwalt là chiếc đầu tiên trong lớp tàu khu trục tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, nhưng cũng là dự án gây nhiều tranh luận về chi phí và hiệu quả thực tế. Cho đến nay, con tàu này vẫn chưa tham gia bất kỳ nhiệm vụ chiến đấu chính thức nào.

Lộ trình trang bị vũ khí siêu vượt âm

Hiện tại, tàu USS Zumwalt đang trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng. Hải quân Mỹ đã quyết định loại bỏ hai hệ thống pháo 155 mm tiên tiến ban đầu do chi phí đạn dược quá cao. Thay vào đó, tàu sẽ được trang bị các ống phóng tên lửa phục vụ hệ thống Tấn công Nhanh Thông thường (CPS).

Mục tiêu của dự án là biến USS Zumwalt thành nền tảng tác chiến trên biển cho các loại vũ khí siêu vượt âm tầm xa. Tuy nhiên, các hệ thống tên lửa này hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Theo dự kiến, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống CPS trên tàu vào giai đoạn 2027 - 2028.

Áp lực ngân sách và biến động nhân sự

Chương trình tàu khu trục lớp Zumwalt đã tiêu tốn khoảng 24,5 tỷ USD cho tổng cộng ba con tàu, theo đánh giá của Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO). Sự cố hỏa hoạn diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chịu áp lực lớn về việc phát triển các lớp tàu chiến thế hệ tiếp theo với chi phí ước tính hàng chục tỷ USD.

Giai đoạn cuối năm 2025 cũng ghi nhận những thay đổi nhân sự quan trọng tại Bộ Quốc phòng Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang thúc đẩy các chương trình đóng tàu mới, thì Bộ trưởng Hải quân John Phelan đã rời nhiệm sở mà không nêu lý do cụ thể.

Thành Vinh