Đoàn công tác Vùng Cảnh sát biển 1 tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc
Sáng 24/4, nhằm ngày 8/3 năm Bính Ngọ, tại Điểm số 10 trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức Lễ tưởng niệm, dâng hương, thả hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.


Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhiều thế hệ người con đất Việt đã hy sinh thân mình vì sự trường tồn của dân tộc, xây đắp nên non sông, gấm vóc như ngày nay. Chính tại vùng biển này có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, ngày 16/6/2016 tại vùng biển này chứng kiến sự hy sinh của 9 cán bộ, chiến sĩ tổ bay CASA 212 - số hiệu 8983. Họ là những cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát biển Việt Nam đã không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn máy bay Su 30-MK2 gặp nạn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nhưng cũng là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Biển, đảo là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc không thể tách rời. Đó là xương máu, là ý chí, là khát vọng của tổ tiên ta. Bằng công sức, mồ hôi và cả tính mạng, các thế hệ người Việt Nam đã xác lập, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Để làm tròn trọng trách đó, các thế hệ ngư dân Việt Nam đã hàng ngày bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, làm chủ ngư trường truyền thống từ bao đời nay. Nhưng quá trình hoạt động trên biển, do gặp phải bão tố, giông lốc và nhiều rủi ro khác đã có những ngư dân mãi mãi không trở về.


Trong giờ phút thiêng liêng trên vùng biển trời của Tổ quốc, đồng chí Đại tá Lương Cao Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và bà con ngư dân nằm lại trên biển để bảo vệ vùng phên dậu của đất nước.



Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu trong đoàn công tác nguyện tiếp bước con đường các anh đã đi, đã cống hiến, giữ trọn lời thề danh dự của người quân nhân cách mạng, của người cán bộ, đảng viên, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ cha ông đi trước.


Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các thành viên đoàn công tác đã thả những lẵng hoa tươi thắm, kính cẩn tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ và ngư dân tử nạn trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.

Tiếp đó, trong ngày thứ 3 của chương trình tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc, đoàn công tác Cảnh sát biển Trung Quốc đã sang tàu kỳ hạm 8004 của Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 Việt Nam. Tại đây hai bên đã tổ chức trao đổi kinh nghiệm, giao lưu nghiệp vụ.

Buổi chiều cùng ngày tại điểm số 9 trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã sang tàu kỳ hạm 4303 thuộc biên đội tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tham gia hội đàm tổng kết chuyến tuần tra liên hợp.

Đồng chí Đại tá Lương Cao Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 dẫn đầu đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam. Đón và làm việc với đoàn, về Phía Cảnh sát biển Trung Quốc do Đại tá Chiêm Đông - Phân cục phó Phân cục Nam Hải.

Tại hội đàm hai bên đánh giá cao thành công của chuyến tuần tra liên hợp, đồng thời đề ra một số kế hoạch cho các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.
