Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ phương pháp giáo dục con trai khi làm bố đơn thân
Sau 5 năm ly hôn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tập trung nuôi dạy con trai Pu vào độ tuổi dậy thì và chú trọng việc gắn kết tình cảm giữa con với mẹ đang ở nước ngoài.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vừa có những chia sẻ về hành trình 5 năm làm bố đơn thân và bày tỏ mong muốn học hỏi thêm các phương pháp giáo dục con trai khi vắng bóng người mẹ bên cạnh. Sau khi ly hôn vào năm 2020, nam nhạc sĩ trực tiếp nuôi dưỡng bé Pu và luôn trăn trở về việc đảm bảo sự phát triển tâm lý ổn định cho con trong quá trình trưởng thành.

Nỗ lực duy trì sợi dây tình cảm với người mẹ ở xa
Dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, Nguyễn Văn Chung luôn ý thức việc giữ gìn mối liên kết tình cảm giữa con trai và mẹ hiện đang làm việc tại nước ngoài. Anh chủ động trang bị điện thoại riêng cho Pu để cậu bé có thể nhắn tin, gọi điện hỏi thăm mẹ và gia đình nội hàng ngày, đảm bảo con không cảm thấy mất kết nối với người thân.
Nam nhạc sĩ thường xuyên giáo dục con về sự hy sinh của người mẹ, khẳng định rằng mẹ làm việc xa nhà là vì tương lai của con. Theo anh, việc dạy con biết yêu thương và làm mẹ vui là một trong những ưu tiên quan trọng hàng đầu trong quá trình giáo dục hàng ngày.



Thử thách đồng hành cùng con trong giai đoạn dậy thì
Trải qua 5 năm nuôi con một mình, Nguyễn Văn Chung thừa nhận đây là hành trình đầy mâu thuẫn nội tâm giữa sự nghiêm khắc và bao dung. Hiện tại, bé Pu đã bước vào tuổi 14, giai đoạn dậy thì với nhiều thay đổi về tâm lý, trở nên hướng nội và ít chia sẻ hơn trước. Cậu bé hiện sở hữu chiều cao khoảng 1,6m và có nhiều nét ngoại hình giống bố.
Để thích nghi với chương mới này, nam nhạc sĩ chọn phương pháp làm bạn cùng con. Anh tận dụng thời gian rảnh để cùng con đi ăn, đi chơi và tham gia các sự kiện tại TP.HCM nhằm thu hẹp khoảng cách thế hệ. Bên cạnh con trai ruột, anh còn chăm sóc con gái nuôi Suri, hiện đang du học tại nước ngoài.


Ưu tiên gia đình trước khi tìm kiếm hạnh phúc mới
Nhiều năm sau ly hôn, Nguyễn Văn Chung vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân để tập trung toàn bộ nguồn lực nuôi dạy con cái. Anh khẳng định con trai là ưu tiên số một và dự kiến sẽ duy trì tình trạng này cho đến khi Pu đủ 18 tuổi mới sẵn sàng mở lòng với những mối quan hệ tình cảm mới.
Mối quan hệ văn minh với vợ cũ và cách dạy con quan tâm đến đấng sinh thành của Nguyễn Văn Chung nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng. Anh không chỉ đóng vai trò người cha mà còn nỗ lực bù đắp khoảng trống tình cảm, giúp các con phát triển tự tin và giàu lòng nhân ái.


