Kinh tế

Cửa Lò thu phí tắm tráng: Bước đi nhỏ hướng tới du lịch chuyên nghiệp

Quang An 26/04/2026 13:10

Mùa du lịch 2026, phường Cửa Lò đưa vào sử dụng 15 điểm tắm tráng công cộng xã hội hóa, tổng kinh phí khoảng 9 tỷ đồng. Việc thu phí được triển khai nhằm khắc phục bất cập cũ, duy trì chất lượng công trình và từng bước chuyên nghiệp hóa du lịch biển.

Chính thức vận hành hệ thống tắm tráng mới

Những ngày cuối tháng 4, bãi biển Cửa Lò trở nên sôi động khi hàng vạn du khách đổ về nghỉ dưỡng trong mùa du lịch biển 2026. Dọc tuyến bãi tắm, các công trình tắm tráng công cộng mới đã hoàn thành với diện mạo khang trang hơn.

bna_cl5.jpg
Một điểm tắm tráng đã hoàn thiện để phục vụ du khách. Ảnh: Q.A

Thực tế, từ giữa tháng 4/2026, trước lượng khách tăng đột biến do thời tiết nắng nóng, một số điểm tắm tráng hoàn thành trước đã được đưa vào sử dụng sớm để phục vụ người dân.

Đây là hệ thống được đầu tư theo hình thức xã hội hóa với sự đóng góp của nhiều doanh nghiệp, đơn vị với quy mô lớn hơn và thiết kế đồng bộ hơn so với năm 2025. Mỗi điểm có diện tích khoảng 1.000m2, với tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 9 tỷ đồng (trung bình 600 triệu đồng/điểm), được bố trí đầy đủ các hạng mục như khu tắm tráng, phòng thay đồ, nhà vệ sinh công cộng, hệ thống cấp - thoát nước hiện đại.

Trong chiều 25/4, thời tiết không quá nắng gắt, lượng người đổ về biển Cửa Lò để tắm rất đông. Ảnh: Quang An
Trong chiều 25/4, thời tiết không quá nắng gắt, lượng người đổ về biển Cửa Lò để tắm rất đông. Ảnh: Quang An

Đáng chú ý, mỗi điểm được lắp đặt 12 trụ tắm, mỗi trụ cao khoảng 2,2m, tích hợp 4 vòi sen, tương đương 48 vòi tắm/điểm. Ngoài ra, mỗi khu còn có khoảng 15 phòng thay đồ cùng các công trình phụ trợ, đáp ứng nhu cầu sử dụng của số lượng lớn du khách trong cùng thời điểm.

Các điểm tắm tráng được tính toán theo hướng khoa học, phân bổ hợp lý dọc chiều dài bãi biển, ưu tiên các khu vực tập trung đông du khách, bảo đảm thuận tiện tiếp cận nhưng không làm ảnh hưởng đến không gian chung.

Ông Hoàng Minh Thọ - Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Cửa Lò cho biết, việc đầu tư hệ thống mới không chỉ nhằm thay thế các công trình cũ bị hư hỏng sau mưa bão năm 2025, mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Việc đầu tư hệ thống tắm tráng mới, hiện đại, thay thế hệ thống cũ bị hỏng sẽ giúp Cửa Lò nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo tiêu chí văn minh, thân thiện và chuyên nghiệp.

bna_cl2.jpg
Các điểm tắm tráng hoạt động ổn định khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Q.A

Trước đó, mùa du lịch năm 2025, năm đầu tiên Cửa Lò chính thức sáp nhập vào TP. Vinh cũ, địa phương đã lần đầu đưa vào sử dụng các điểm tắm tráng miễn phí. Đây từng được xem là điểm cộng trong mắt du khách, giúp tăng tiện ích sau khi tắm biển. Tuy nhiên, sau một mùa vận hành và chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, các điểm tắm tráng cũ đã bị hư hỏng.

Việc đầu tư hệ thống mới vì vậy không chỉ mang tính khắc phục, mà còn là bước nâng cấp toàn diện, hướng tới phục vụ lâu dài. Các điểm tắm tráng được bố trí hợp lý dọc bãi biển, giúp du khách dễ dàng tiếp cận mà không phải di chuyển xa, đồng thời góp phần chỉnh trang không gian bãi tắm theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Người dân địa phương cũng kỳ vọng hệ thống mới sẽ tạo diện mạo khang trang hơn cho bãi biển, hạn chế tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan từng xảy ra trước đây, nhất là vào thời điểm đông khách.

Thu phí để phục vụ tốt hơn, bảo đảm công khai, minh bạch

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong mùa du lịch năm nay là chủ trương thu phí tại các điểm tắm tráng, thay vì miễn phí như trước.

Theo phương án quản lý của UBND phường Cửa Lò, dịch vụ tắm tráng sẽ có mức thu không quá 10.000 đồng/lượt, dịch vụ vệ sinh không quá 5.000 đồng/lượt, mức giá được đánh giá là hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và khả năng chi trả của đa số du khách.

Người dân sử dụng dịch vụ tắm tráng mới. Ảnh: Q.A
Người dân sử dụng dịch vụ tắm tráng mới. Ảnh: Q.A

Theo lãnh đạo địa phương, đây là bước chuyển trong cách tổ chức, vận hành dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, có kiểm soát. Khi các điểm tắm tráng hoàn thành, đơn vị tài trợ sẽ bàn giao lại cho phường quản lý. Trên cơ sở đó, UBND phường sẽ tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác, lựa chọn đơn vị đủ năng lực vận hành.

Đơn vị trúng thầu không chỉ được khai thác dịch vụ tắm tráng mà còn được phép kinh doanh một số dịch vụ đi kèm theo quy định như cho thuê phao bơi, bán nước giải khát không cồn… nhằm tạo thêm tiện ích phục vụ du khách. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện niêm yết giá công khai, bán đúng giá, chịu sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

bna_sa.jpg
Nguồn nước được kiểm tra thường xuyên, đảm bảo cung ứng đủ. Ảnh: Q.A

Thực tế, chủ trương thu phí xuất phát từ những bất cập đã xảy ra trong mùa du lịch 2025. Khi các điểm tắm tráng được sử dụng miễn phí, một bộ phận người dân và du khách chưa có ý thức giữ gìn, dẫn đến nhiều hệ lụy: Vòi nước không khóa sau khi sử dụng gây lãng phí nước, trụ tắm bị hư hỏng, rác thải như bao bì dầu gội, sữa tắm bị vứt bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường… Việc có đơn vị vận hành cụ thể, gắn với trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng sẽ giúp duy trì chất lượng công trình, bảo đảm môi trường sạch sẽ, văn minh.

Chính quyền phường Cửa Lò cho biết, trong giai đoạn đầu, hệ thống tắm tráng sẽ được giao cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ công của phường trực tiếp quản lý, vận hành, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động trước khi hoàn tất các thủ tục đấu giá. Đây cũng là bước đi thận trọng, giúp địa phương kiểm soát chất lượng dịch vụ ngay từ đầu mùa du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết: Hiện nay, địa phương đang xây dựng phương án đấu giá và cơ chế quản lý nguồn thu, sau đó sẽ tổ chức đấu giá công khai, minh bạch. Với cơ chế quản lý mới, người dân và du khách hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi yêu cầu tất cả các điểm phải niêm yết giá công khai, phục vụ đúng quy định, không để xảy ra tình trạng chặt chém hay tùy tiện nâng giá. Mục tiêu là vừa tạo thuận lợi cho du khách, vừa xây dựng môi trường du lịch minh bạch, văn minh.

Thực tế cho thấy, mức phí 10.000 đồng/lượt không phải là rào cản, mà ngược lại còn góp phần nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ. Khi có sự ràng buộc về chi phí, người sử dụng sẽ có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, hạn chế tình trạng xả rác, lãng phí nước như trước.

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều 25/4, lượng phương tiện đổ về phố biển Cửa Lò tăng cao dù chưa đến thời điểm khai mạc Festival. Ảnh: Quang An
Phố biển Cửa Lò nhộn nhịp trong ngày khai hội. Ảnh: Q.A

Nhiều du khách bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này. Anh Lê Văn Tuấn, phường Trường Vinh chia sẻ: “Vào mùa nắng nóng, hầu như cuối tuần nào gia đình tôi cũng về biển Cửa Lò tắm. Với mức giá 10.000 đồng/lượt, tôi thấy rất hợp lý. Điều quan trọng là dịch vụ phải sạch sẽ, thuận tiện, có người quản lý bài bản. Nếu làm được như vậy thì du khách chắc chắn sẽ ủng hộ”.

Cùng với hệ thống tắm tráng, địa phương đang đồng bộ nhiều giải pháp như chỉnh trang bãi biển, tăng cường vệ sinh môi trường, nâng cấp hạ tầng, siết chặt quản lý giá cả và thái độ phục vụ. Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, sự chung tay của doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân chính là chìa khóa để chủ trương này phát huy hiệu quả thực chất, tạo nên diện mạo mới cho Cửa Lò - không chỉ đông khách mà còn giữ chân du khách bằng chất lượng dịch vụ.

Năm 2025, Cửa Lò đón 4,76 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 5.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón 5,2 triệu lượt khách, doanh thu đạt 5.400 tỷ đồng.

Quang An