Công ty CP Mía đường Sông Con: Khắc phục khó khăn đảm bảo vụ ép thành công
Dù đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân công và thời tiết khắc nghiệt, Công ty CP Mía đường Sông Con vẫn đang tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất niên vụ 2025-2026.
"Cú hích" từ cơ giới hóa đồng bộ
Niên vụ 2025-2026, Công ty CP Mía đường Sông Con (Nghệ An) bước vào sản xuất trong bối cảnh nhiều bất lợi. Ngay từ đầu vụ, các trận lũ lớn vào cuối năm 2025 đã khiến hơn 1.000ha mía tại vùng nguyên liệu bị ngập lụt, gây ảnh hưởng đến năng suất bình quân (dự kiến chỉ đạt khoảng 58 tấn/ha).

Khi bước vào giai đoạn thu hoạch nước rút từ đầu tháng 3-4/2026, khó khăn tiếp tục khi tình trạng khan hiếm lao động thủ công diễn ra trên diện rộng tại 25 xã vùng nguyên liệu trọng điểm. Cùng với đó, nền nhiệt tại miền Tây Nghệ An tăng cao đột biến với những đợt nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân và tiến độ vận chuyển mía từ ruộng về nhà máy.
Đứng trước bài toán thiếu nhân lực, công ty đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, lấy cơ giới hóa làm "đòn bẩy". Thay vì phụ thuộc vào việc chặt mía thủ công, đơn vị đã ký kết hợp đồng đưa các máy thu hoạch mía công suất lớn vào đồng ruộng. Hiện tại, với 2 máy thu hoạch hoạt động liên tục đạt công suất 350-400 tấn mía/ngày, áp lực về tiến độ thu hoạch tại các vùng trọng điểm đã được giải quyết.
Không chỉ dừng lại ở khâu thu hoạch, chiến lược "phát triển bền vững" còn được hiện thực hóa qua công tác chăm sóc mía cho niên vụ tiếp theo 2026-2027.
Công ty đã triển khai hướng dẫn nông dân tại các xã trên địa bàn ứng dụng máy chuyên dụng để cày ngầm, bón phân sâu trên 15cm và xới cỏ. Kỹ thuật này không chỉ giúp cải tạo tầng đất mặt mà còn giúp cây mía tăng khả năng chống chịu hạn hán - một yếu tố then chốt trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan.

Đồng hành cùng người nông dân
Với công suất chế biến và hệ thống dây chuyền đã được nâng cấp, nhà máy tập trung mọi nguồn lực để tiêu thụ hết diện tích mía cho bà con. Việc áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn, giảm tiêu thụ nước và hóa chất cũng giúp công ty nâng cao chất lượng đường kính trắng, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Hiện, không khí lao động tại Nhà máy Đường Sông Con vẫn hết sức khẩn trương ở các công đoạn sau thu hoạch. Toàn bộ đội ngũ cán bộ nông vụ và kỹ thuật được huy động xuống trực tiếp các địa bàn để bảo đảm tiến độ công việc.

Dự kiến sản lượng đường năm nay ước đạt 39.000 tấn. Sự kết hợp giữa tư duy đổi mới trong quản lý và việc mạnh dạn đưa cơ giới hóa vào sản xuất chính là lời giải cho bài toán nông nghiệp bền vững. Vụ ép 2025-2026 khép lại, nhưng những thành quả từ việc thay đổi phương thức canh tác sẽ là tiền đề quan trọng để Mía đường Sông Con tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị sản xuất mía đường chủ lực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các xã miền Tây Nghệ An.
