Công nghệ sạc xe điện siêu nhanh: Cuộc đua rút ngắn thời gian xuống dưới 10 phút

Thành Vinh28/04/2026 22:29

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, các nhà sản xuất pin hàng đầu như CATL và BYD đang đẩy mạnh giới hạn sạc nhanh xuống dưới 10 phút nhằm xóa bỏ rào cản cuối cùng giữa xe điện và xe xăng.

Công nghệ sạc nhanh đã trở thành tâm điểm tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh khi các nhà sản xuất pin và xe điện giới thiệu những giải pháp đột phá, hứa hẹn rút ngắn thời gian nạp năng lượng xuống mức kỷ lục. Cuộc đua này, do BYD và CATL dẫn dắt, nhằm mục tiêu đưa thời gian sạc về con số một chữ số, tạo lợi thế cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe chạy xăng truyền thống.

Toàn cảnh gian trưng bày công nghệ pin tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh

Bước ngoặt về tốc độ sạc của các hãng pin Trung Quốc

Các nhà cung cấp pin tại Trung Quốc bao gồm CALB Group, EVE Energy và Sunwoda đã trình làng các dòng sản phẩm có khả năng tăng dung lượng pin thêm 70% trong vòng chưa đầy 10 phút. Đáng chú ý, Sunwoda còn mở rộng ứng dụng này sang xe đạp điện với loại pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong 20 phút và duy trì tuổi thọ ít nhất 2.000 chu kỳ.

Pin xe điện sạc nhanh của Sunwoda
Pin xe điện sạc nhanh của Sunwoda

Trong khi các thương hiệu nước ngoài hiện ghi nhận thời gian sạc từ 10% lên 80% mất khoảng 20 phút, BYD và CATL đã tiến xa hơn với các tuyên bố về khả năng tăng dung lượng từ 10% lên 97% trong dưới 10 phút. Bên cạnh đó, hãng xe Nio vẫn kiên trì với giải pháp thay pin, cho phép hoàn tất quy trình nạp năng lượng chỉ trong 3 phút.

Hãng sản xuấtCông nghệ/Hiệu suất sạcThời gian
BYD & CATLSạc từ 10% lên 97%Dưới 10 phút
CALB/EVE/SunwodaTăng thêm 70% dung lượngDưới 10 phút
Các hãng nước ngoàiSạc từ 10% lên 80%Khoảng 20 phút
Nio (Thay pin)Thay toàn bộ pin3 phút

Thách thức về độ an toàn và chi phí sản xuất

Dù tốc độ sạc là ưu tiên hàng đầu, các chuyên gia ngành xe vẫn đưa ra những cảnh báo về sự đánh đổi. Ông Gao Huan, Giám đốc công nghệ của CATL, nhấn mạnh việc không nên hy sinh độ tin cậy, tuổi thọ và sự an toàn của pin chỉ để theo đuổi tốc độ. Đại diện BMW, ông Markus Fallbohmer, cũng khẳng định hãng sẽ không thỏa hiệp các yếu tố quan trọng này để tăng tốc độ sạc.

Về khía cạnh kỹ thuật, ông Jacky Gu Jie, phó chủ tịch tại Xpeng, cho biết việc sạc nhanh thường xuyên có thể gây tổn hại cho pin do bản chất hóa học của các kim loại bên trong. Tuy nhiên, các dòng pin mới sẽ được thiết kế vượt mức tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, công nghệ sạc siêu nhanh cũng đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất sẽ gia tăng đáng kể.

Triển vọng và áp lực thị trường

Nhu cầu về sạc nhanh đang tăng mạnh khi có đến 60-70% khách hàng yêu cầu các giải pháp nạp năng lượng nhanh hơn. Theo Automotive Foresight, thời gian sạc từ 5 đến 10 phút cần phải trở thành tiêu chuẩn chung của ngành nếu muốn thuyết phục người dùng chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Cuộc chạy đua công nghệ diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện tại thị trường Trung Quốc có dấu hiệu sụt giảm. Trong quý I, doanh số nội địa giảm 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 2 triệu chiếc. Nguyên nhân được cho là do người tiêu dùng thận trọng hơn sau khi các chính sách miễn thuế bán hàng bị cắt giảm.

Thành Vinh