UAV Ukraine tấn công trạm radar Nebo-M của Nga từ khoảng cách 100km
Lữ đoàn Achilles thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine đã vô hiệu hóa đài radar Nebo-M hiện đại của Nga tại khu vực giáp ranh vùng Belgorod và Kursk.
Lữ đoàn Achilles thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine vừa thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào trạm radar Nebo-M của Nga. Mục tiêu bị tập kích tại khu định cư Ukolovo, nằm ở ngã ba giữa vùng Belgorod và Kursk, cách biên giới quốc gia khoảng 100km.

Chi tiết cuộc tấn công và thiệt hại kỹ thuật
Đoạn video do đơn vị Achilles đăng tải cho thấy cuộc tấn công nhắm trực tiếp vào phần cứng nhạy cảm nhất của tổ hợp radar. Đây là yếu tố dễ bị tổn thương nhưng đóng vai trò quyết định trong việc vận hành hệ thống. Thiệt hại này được đánh giá là khiến đài radar gần như không thể hoạt động.
Giới phân tích quân sự nhận định việc phục hồi hệ thống Nebo-M sẽ cực kỳ phức tạp và tốn kém. Đặc biệt, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đang thắt chặt, Nga đối mặt với nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu các linh kiện điện tử cần thiết để sửa chữa những thiết bị công nghệ cao như vậy.
Năng lực tác chiến của tổ hợp radar 55Zh6M Nebo-M
55Zh6M Nebo-M là một tổ hợp radar di động đa băng tần, được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu khí động học cũng như đạn đạo ở độ cao trung bình và lớn. Hệ thống này có khả năng xác định ba tọa độ của mục tiêu với độ chính xác cao.
Cấu trúc của Nebo-M bao gồm nhiều thành phần phối hợp, mỗi đài radar được đặt trên một khung gầm ô tô riêng biệt:
- RLM-M: Radar hoạt động trên băng sóng mét.
- RLM-D: Radar hoạt động trên băng sóng decimet.
- RLM-S: Radar hoạt động trên băng sóng centimet.
Theo tuyên bố từ phía Nga, Nebo-M có khả năng phát hiện các đối tượng có diện tích phản xạ radar nhỏ và các vật thể ứng dụng công nghệ tàng hình. Tầm xa phát hiện máy bay thông thường đạt từ 500 - 600km, trong khi các mục tiêu đạn đạo có thể bị phát hiện ở khoảng cách lên đến 1.500km.
Khả năng phát hiện mục tiêu theo loại hình
| Loại mục tiêu | Khoảng cách phát hiện (km) |
|---|---|
| Máy bay thông thường | 500 - 600 |
| Mục tiêu đạn đạo | Lên đến 1.500 |
| Máy bay tàng hình | 200 - 400 |
| UAV và tên lửa hành trình | 50 - 150 |
Trước đó, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Achilles cũng đã ghi nhận thành tích tấn công trạm radar Kasta-2E nằm sâu khoảng 80km trong lãnh thổ Nga. Việc liên tục vô hiệu hóa các hệ thống cảnh giới tầm xa cho thấy chiến thuật sử dụng UAV hiệu quả của Ukraine trong việc làm mù hệ thống phòng không đối phương.