Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Nghệ An cháy hết mình vì màu cờ sắc áo
Đức Anh•01/05/2026 19:08
Sáp nhập địa phương, nhiều nội dung thế mạnh bị cắt giảm, đang tạo ra sức ép lớn cho thể thao Nghệ An trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026. Nhưng trong gian khó, thể thao xứ Nghệ vẫn quyết tâm bước vào đại hội với tinh thần vì màu cờ sắc áo.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An xung quanh những vấn đề liên quan.
Phóng viên: Thưa bà, nhìn tổng thể, thách thức lớn nhất với thể thao Nghệ An trước đại hội lần này là gì?
Bước đến kỳ đại hội lần thứ X, cầu mây vẫn là một trong những môn được xem là thế mạnh của Nghệ An. Ảnh: CSCC
Bà Phạm Thị Thịnh: Có thể nói đây là một kỳ đại hội mà Nghệ An sẽ đối diện với nhiều thách thức. Sau sáp nhập, số đoàn tham dự giảm xuống, nhưng sức mạnh của nhiều địa phương lại tăng lên rõ rệt vì họ được cộng gộp lực lượng. Trong khi đó, Nghệ An là tỉnh không sáp nhập, nên khi bước vào đại hội sẽ phải cạnh tranh với nhiều đoàn có chiều sâu tốt hơn trước.
Các vận động viên môn Kick boxing đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc. Ảnh: Đức Anh
Khó khăn nữa là điều lệ các môn thi năm nay thay đổi khá nhiều. Một số môn thế mạnh của Nghệ An bị cắt giảm nội dung, thậm chí có những hạng cân, nội dung sở trường của vận động viên không còn nằm trong chương trình thi đấu. Điều đó tác động trực tiếp đến khả năng tranh chấp huy chương.
Phóng viên:Bà có thể nói rõ hơn về những thay đổi này?
Bà Phạm Thị Thịnh: Ví dụ như Pencak Silat, số nội dung đã giảm mạnh, đồng thời có sự thay đổi cả về luật và cách đánh. Vovinam, Muay hay một số môn võ khác cũng gặp tình trạng tương tự. Môn lặn có nội dung là thế mạnh của vận động viên Nghệ An nhưng đại hội lại không tổ chức. Đá cầu cũng vậy, lâu nay chúng ta có thế mạnh ở nội dung cá nhân, nhưng điều lệ mới lại nghiêng về nội dung đôi.
Bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
“
Khi những gì vốn là sở trường không còn trùng với chương trình thi đấu thì kế hoạch chuyên môn buộc phải thay đổi. Điều này khiến việc chuẩn bị cho đại hội không thể làm theo quán tính như trước mà phải tính toán lại gần như từ đầu.
Bà Phạm Thị Thịnh
Khi những gì vốn là sở trường không còn trùng với chương trình thi đấu thì kế hoạch chuyên môn buộc phải thay đổi. Điều này khiến việc chuẩn bị cho đại hội không thể làm theo quán tính như trước mà phải tính toán lại gần như từ đầu.
Phóng viên:Trong bối cảnh đó, trung tâm đã chuẩn bị lực lượng như thế nào?
Bà Phạm Thị Thịnh: Chúng tôi đã chủ động tham mưu kế hoạch từ sớm. Theo dự kiến, riêng các môn được tập trung đào tạo tại trung tâm, Nghệ An sẽ tham gia 17 môn với gần 180 vận động viên và gần 30 huấn luyện viên. Ngoài ra, còn có một số môn khác như bóng đá, kéo co, đẩy gậy.
Tuy nhiên, số lượng không phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng là phải cơ cấu lại lực lượng cho phù hợp với điều lệ mới. Môn nào, nội dung nào còn khả năng cạnh tranh huy chương thì phải tập trung đầu tư. Những nội dung không còn là thế mạnh thì phải rà soát, lựa chọn lại con người cho phù hợp hơn.
Phóng viên:Vậy ở kỳ đại hội này, Nghệ An kỳ vọng vào những môn nào?
Bà Phạm Thị Thịnh: Chúng tôi vẫn xác định một số môn là điểm tựa như cử tạ, lặn, Jujitsu, cầu mây, điền kinh, đá cầu, bi sắt cùng một số môn võ như võ cổ truyền, boxing, kickboxing. Đây là những môn Nghệ An có truyền thống, có lực lượng tương đối ổn định và từng mang về thành tích tốt ở các kỳ đại hội trước.
Phóng viên:So với kỳ đại hội năm 2022, khi Nghệ An giành 13 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 28 Huy chương Đồng, áp lực giữ thành tích lần này chắc chắn rất lớn?
Các môn võ vẫn được xem là một trong những môn thế mạnh của thể thao Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Bà Phạm Thị Thịnh: Đúng là rất lớn. Chúng tôi vẫn đặt mục tiêu phấn đấu giữ vững, thậm chí cố gắng nâng số Huy chương Vàng so với kỳ trước. Nhưng để làm được điều đó thì phải rất nỗ lực, bởi tương quan giữa các đoàn bây giờ đã khác nhiều.
Điều quan trọng là phải tỉnh táo trong đánh giá. Không thể dàn hàng ngang đầu tư cho tất cả, mà phải lựa chọn đúng môn trọng điểm, đúng vận động viên trọng điểm, đúng thời điểm cần tăng tốc.
Phóng viên:Vậy giải pháp của trung tâm để khắc phục khó khăn và giữ thành tích huy chương là gì?
Bà Phạm Thị Thịnh: Chúng tôi đang triển khai theo nhiều hướng. Trước hết, là rà soát lại toàn bộ lực lượng theo điều lệ mới. Nội dung nào bị cắt, hạng cân nào không còn, chúng tôi phải điều chỉnh ngay, tránh đầu tư dàn trải. Trên cơ sở đó sẽ chốt lại nhóm môn trọng điểm, nhóm môn có khả năng cạnh tranh huy chương và nhóm vận động viên mũi nhọn.
Giải pháp thứ hai là xây dựng kế hoạch tập huấn theo từng nhóm đối tượng. Với vận động viên chủ lực, yêu cầu phải có giáo án riêng, có chỉ số chuyên môn cụ thể, bám sát từng giai đoạn để tạo điểm rơi phong độ đúng thời điểm thi đấu. Với những môn đối kháng, chúng tôi ưu tiên tìm cơ hội đưa vận động viên đi cọ xát ở các trung tâm mạnh trong nước.
Các vận động viên môn võ cổ truyền tập luyện. Ảnh: CSCC
Giải pháp thứ ba là tổ chức lại lực lượng theo hướng bổ trợ lẫn nhau. Ở những môn không đủ quân số cùng hạng cân để tập đối kháng, ban huấn luyện phải tính tới phương án ghép nhóm, mời "quân xanh", hoặc phối hợp với các đơn vị bạn để tăng số buổi cọ xát thực chiến. Đây là việc rất quan trọng, vì nhiều khi vận động viên có kỹ thuật tốt nhưng thiếu va chạm thì vào đại hội vẫn dễ hụt hơi.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng nhiều hơn đến yếu tố tâm lý thi đấu. Với đại hội lớn, bản lĩnh là chuyện rất quan trọng. Vận động viên cần được chuẩn bị cả về chuyên môn lẫn tinh thần, nhất là với những vận động viên lần đầu dự đại hội. Ban huấn luyện phải hỗ trợ các em giữ được sự ổn định, tự tin và biết cách vượt áp lực ở thời điểm quyết định.
Phóng viên:Điều gì giúp Nghệ An bước vào đại hội với niềm tin chiến thắng?
Bà Phạm Thị Thịnh: Tôi nghĩ đó là truyền thống và tinh thần của thể thao Nghệ An. Chúng tôi hiểu rõ những khó khăn phía trước, nhưng không vì thế mà chùn bước. Nghệ An luôn có những huấn luyện viên tâm huyết, những vận động viên giàu ý chí, sẵn sàng nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo.
Bà Phạm Thị Thịnh - Quyền Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
“
Nếu giữ được tinh thần ấy, cộng với sự chuẩn bị chặt chẽ, tôi tin thể thao Nghệ An vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kỳ đại hội đáng nhớ.
Bà Phạm Thị Thịnh
Có thể điều kiện của mình chưa bằng nhiều nơi, nhưng khi bước vào thi đấu, điều chúng tôi mong nhất là mỗi vận động viên đều ra sân với tinh thần cao nhất, thi đấu bằng tất cả trách nhiệm, lòng tự hào và khát vọng cống hiến. Nếu giữ được tinh thần ấy, cộng với sự chuẩn bị chặt chẽ, tôi tin thể thao Nghệ An vẫn có cơ sở để hy vọng vào một kỳ đại hội đáng nhớ.
Phóng viên: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra từ 14/11 đến 12/12/2026 tại TP.HCM (địa điểm chính), Đồng Nai và Đồng Tháp.
Đại hội dự kiến tổ chức 48 môn thi đấu.
Lễ khai mạc dự kiến ngày 20/11 tại TP.HCM.
Quy mô: Dự kiến 48 môn thi đấu với 973 bộ huy chương.
Các môn thi: Tập trung vào các môn Olympic, ASIAD, SEA Games, và các môn thể thao dân tộc.
TP.HCM là trung tâm tổ chức các môn như: Thể dục dụng cụ, Muay, Bi sắt, Bowling, Cờ, Billiards & Snooker, Khiêu vũ thể thao, Aerobic, Vovinam, Lặn, Võ thuật cổ truyền, Bóng đá (trong nhà, bãi biển), Đẩy gậy, Kéo co, Lân sư rồng, Pickleball. Wushu dự kiến tại Đồng Nai và Pencak silat tại Đồng Tháp.