Quốc tế

Nga sẵn sàng đối thoại với Đức về Dòng chảy phương Bắc

Mỹ Nga 02/05/2026 15:54

Đại sứ Nga tại Đức khẳng định, Moskva sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại thực chất với Berlin liên quan đến tiến trình điều tra vụ việc về Dòng chảy phương Bắc. Dù vậy, phía Nga cũng chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản khác, sau nhiều năm điều tra bị đình trệ.

1819820329_0-0-1146-694_1440x900_80_0_1_aac0f819c669d65a275ad098dadba53e.jpg
Vị trí rò rỉ khí của đường ống dẫn khí thuộc Dòng chảy phương Bắc. Ảnh: RIA Novosti

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti ngày 2/5, đại sứ của Nga tại Đức Sergey Nechaev cho biết, phía Nga luôn cởi mở trong việc đối thoại với Đức về hành vi khủng bố nhằm vào các tuyến đường ống dẫn khí "Nord Stream" và "Nord Stream 2" (Dòng chảy phương Bắc).

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại thực chất, song cũng không loại trừ các phương án diễn biến khác" - nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Ông Nechaev lưu ý rằng, cho đến nay, Berlin vẫn phớt lờ mọi yêu cầu hỗ trợ pháp lý và các đề xuất điều tra chung từ Moskva. Trong suốt những năm qua, nỗ lực điều tra của lực lượng chức năng Đức không đạt được bất kỳ tiến triển đáng kể nào.

Nga từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Đức từ chối hợp tác với Moskva trong khuôn khổ điều tra vụ việc liên quan đến Dòng chảy phương Bắc. Hành động này phía Nga cho rằng vi phạm trực tiếp các công ước quốc tế về chống khủng bố bằng bom và ngăn chặn tài trợ khủng bố.

"Các công ước nêu trên, mà cả Nga, Đức và nhiều quốc gia khác đã tham gia, bắt buộc các bên phải hỗ trợ lẫn nhau trong việc điều tra tội phạm khủng bố. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như vậy" - Đại sứ Nechaev cho hay.

Vào tháng 9/2024, để tháo gỡ bế tắc này, Nga đã chính thức đệ trình các khiếu nại tiền tố tụng đối với Đức, Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sĩ liên quan đến việc điều tra một hành động khủng bố trên các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc và Dòng chảy phương Bắc 2. Động thái này nhằm gia tăng áp lực pháp lý lên các quốc gia châu Âu có liên quan đến vụ việc.

Các vụ nổ tại hai tuyến đường ống dẫn khí đốt xuất khẩu trọng điểm của Nga sang châu Âu xảy ra vào ngày 26/9/2022. Thời điểm đó, chính quyền Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều không loại trừ khả năng đây là hành vi phá hoại có chủ đích.

Đơn vị vận hành hệ thống, Nord Stream AG, nhận định mức độ thiệt hại của các đường ống là "chưa từng có tiền lệ" và không thể ước tính được thời gian khắc phục. Ngay sau sự cố, Viện Kiểm sát Tối cao Nga đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi khủng bố quốc tế. Thư ký Báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, cũng nhiều lần lên tiếng về việc Nga liên tục yêu cầu chia sẻ dữ liệu về các vụ nổ, nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ các bên liên quan.

Vào năm 2023, nhà báo điều tra người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer, Seymour Hersh, đã công bố một báo cáo gây chấn động. Trích dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh, ông Hersh cho biết, các thiết bị nổ đã được thợ lặn của Hải quân Mỹ gài dưới đường ống vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, ngay sau khi bài báo được công bố, Lầu Năm Góc đã đưa ra tuyên bố chính thức với RIA Novosti, cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc, và khẳng định Washington không có bất kỳ sự liên can nào đến việc phá hoại hệ thống đường ống của Nga.

Mỹ Nga