5.000 quân về nước, Mỹ hủy vũ khí tầm xa tại Đức?
Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ quyết định rút 5.000 binh lính từ Đức, Washington còn dự kiến huỷ bố trí vũ khí tầm xa tại đây, dấy lên lo ngại sâu sắc cho NATO.

Theo RIA Novosti ngày 3/5, nguồn tin từ Lầu Năm Góc do tờ Financial Times trích dẫn cho hay, trong khuôn khổ kế hoạch cắt giảm lực lượng quân sự Mỹ tại châu Âu, Washington sẽ xem xét lại quyết định đồn trú tiểu đoàn vũ khí tầm xa tại Đức. Động thái này đang tạo ra những rúng động đáng kể trong cấu trúc an ninh khu vực.
Báo cáo của Financial Times nhấn mạnh: "Việc cắt giảm này đe dọa trực tiếp đến kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa, bao gồm cả dòng Tomahawk".
Một quan chức Lầu Năm Góc cũng đã xác nhận thông tin. Quan chức này cho biết, Washington sẽ chính thức hủy bỏ quyết định do cựu Tổng thống Joe Biden đưa ra trước đó. Kế hoạch ban đầu là sẽ bố trí một tiểu đoàn vũ khí tầm xa tại Đức — quốc gia có quy mô lớn nhất Liên minh châu Âu (EU).
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố ý định rút hơn 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức. Quyết định này được đưa ra ngay sau những chỉ trích gay gắt của ông Trump nhắm vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nguyên nhân chính xuất phát từ lập trường của Berlin đối với vấn đề Iran.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã gọi quyết định rút 5.000 lính Mỹ khỏi Đức là một xu hướng "mang tính thảm họa".
Trên nền tảng mạng xã hội X ngày 2/5, Thủ tướng Tusk viết: "Mối đe dọa lớn nhất đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương không đến từ những kẻ thù bên ngoài. Nó đến từ chính sự rạn nứt đang tiếp diễn trong liên minh của chúng ta. Tất cả chúng ta cần phải làm mọi cách để đảo ngược lại xu hướng thảm họa này".
Hiện tại, Đức là nơi đồn trú lực lượng quân sự lớn nhất của NATO tại khu vực châu Âu. Đất nước này có hơn 36.000 quân nhân Mỹ đang làm nhiệm vụ, cùng với khoảng 1.500 lính dự bị.
Vào tháng 7/2024, chính quyền tiền nhiệm của Mỹ và Chính phủ Đức từng công bố một thỏa thuận quân sự. Kế hoạch này dự kiến bắt đầu từ năm 2026 sẽ đặt các tổ hợp tên lửa tấn công chính xác cao tại Đức. Các hệ thống này sở hữu uy lực vượt trội so với kho vũ khí hiện có ở châu Âu. Cụ thể, kế hoạch bao gồm các loại tên lửa SM-6, Tomahawk và cả vũ khí siêu thanh.