Iran cảnh báo biến eo biển Hormuz thành nghĩa địa tàu chiến Mỹ

Thành Vinh04/05/2026 17:29

Giới chức Iran đe dọa biến eo biển Hormuz thành nơi chôn vùi lực lượng Mỹ nếu Washington can thiệp hàng hải, trong khi các siêu tàu dầu của Tehran vẫn lọt qua lưới phong tỏa.

Sáng 4-5, ông Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, đưa ra cảnh báo đanh thép về sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Ông Azizi nhấn mạnh bất kỳ sự can thiệp nào từ phía Mỹ vào việc quản lý vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz sẽ cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn.

Trên mạng xã hội X, quan chức này khẳng định eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư sẽ không chịu sự quản lý từ những tuyên bố mà ông gọi là "ảo tưởng" của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng thời điểm, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, cũng cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với một "nghĩa địa tàu sân bay" nếu nỗ lực phong tỏa khu vực này.

Tàu chiến Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu của Iran tại khu vực eo biển Hormuz
Tàu chiến Mỹ tiếp cận một tàu chở dầu của Iran - Ảnh: CENTCOM

Chiến dịch điều phối hàng hải của Mỹ

Những phản ứng gay gắt từ Tehran được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai hướng dẫn các tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz ra khỏi khu vực kể từ ngày 4-5. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố chi tiết về chiến dịch quy mô lớn này nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải cho các tàu thương mại.

Theo thông tin từ CENTCOM, chiến dịch có sự tham gia của các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, hơn 100 máy bay chiến đấu và khoảng 15.000 binh sĩ. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, khẳng định nhiệm vụ phòng thủ này là thiết yếu đối với an ninh khu vực và nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với các hoạt động vận chuyển trái phép.

Siêu tàu dầu Iran vượt phong tỏa thành công

Dù chịu áp lực quân sự lớn, dữ liệu từ công ty giám sát vận chuyển TankerTrackers.com cho thấy các tàu dầu của Iran vẫn đang tìm cách vượt qua mạng lưới giám sát của Mỹ. Một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) thứ hai của Iran, mang theo 1,88 triệu thùng dầu thô, đã di chuyển qua eo biển Lombok thuộc vùng biển Indonesia để hướng tới quần đảo Riau.

Trước đó một ngày, siêu tàu chở dầu mang tên HUGE cũng đã vận chuyển thành công 1,9 triệu thùng dầu qua eo biển Lombok. Thống kê trong tháng 4 cho thấy trong số 25 tàu dầu Iran bị theo dõi, có 7 tàu bị Mỹ buộc quay lại cảng và 2 tàu bị bắt giữ. Tuy nhiên, phần lớn các tàu còn lại vẫn đến được điểm hẹn dự định, cho thấy những lỗ hổng trong nỗ lực phong tỏa hàng hải của Hải quân Mỹ tại khu vực này.

Thành Vinh