Tổng thống Trump: Ukraine tiếp tục chiến đấu nhờ vũ khí Mỹ bán cho NATO
Tổng thống Trump cho biết, Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu nhờ vào vũ khí mà Mỹ bán cho NATO. Dù vậy, nước này vẫn đứng trước tình cảnh mất quyền kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ.

Theo RIA Novosti ngày 5/5, trong một cuộc phỏng vấn với Salem News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Ukraine vẫn có thể tiếp tục tiến hành các hoạt động tác chiến. Động lực chính đến từ lượng vũ khí mà Mỹ bán cho NATO bằng tiền của các quốc gia châu Âu.
"Chúng tôi bán vũ khí cho NATO, và châu Âu phân phối lại cho Kiev. Tôi phải nói thế này: người Ukraine có khả năng chiến đấu. Bất kể khí tài có tuyệt vời hay không, họ vẫn đang duy trì khả năng tham chiến" - nhà lãnh đạo Mỹ bình luận về tình hình bán vũ khí của Washington.
Ông chủ Nhà Trắng còn chỉ ra một thực tế chiến trường rằng, Ukraine đang mất dần lãnh thổ.
"Bạn biết đấy, họ đang mất dần kiểm soát các vùng lãnh thổ" - ông Trump chia sẻ trên kênh truyền hình Salem News. Ông cũng gọi việc chuyển giao khoản vũ khí trị giá 350 tỷ USD cho Kiev dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden là "nực cười".
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một "nhân vật khôn khéo". Qua đó, ông tiếp tục nhấn mạnh mong muốn của Mỹ là sớm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Zelensky thiếu sẵn sàng ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.
"Ông ta là một kẻ khôn khéo, còn chúng tôi thì muốn đạt được một giải pháp hòa bình tại Ukraine " - ông Trump nói, khi trả lời câu hỏi về quan điểm cá nhân đối với nhà lãnh đạo Ukraine.
Kể từ đầu năm, các phái đoàn Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán dưới sự tham gia của Mỹ. Vòng đàm phán gần nhất diễn ra tại Geneva vào hai ngày 17 và 18/2.
Ngày 15/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo quá trình đàm phán về Ukraine đang tạm dừng. Theo ông, nước Mỹ hiện đang tập trung vào các vấn đề khác. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, ông Peskov xác nhận Nga vẫn chờ đợi một vòng đàm phán mới. Dù vậy, thời gian và địa điểm cụ thể hiện chưa được ấn định vì những lý do khách quan.
Trong bối cảnh cục diện quân sự căng thẳng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã khẳng định các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát sẽ bị giải phóng bằng biện pháp vũ trang, hoặc quân đội Ukraine phải tự rời đi và chấm dứt việc gây thương vong cho dân thường tại đó.
Tổng thống Trump khẳng định lập trường vững chắc của chính quyền Mỹ đương nhiệm. Nước này sẽ ưu tiên ép buộc tiến trình ngoại giao để kết thúc cuộc xung đột kéo dài.