Nga bắn hạ gần 350 UAV của Ukraine trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phá hủy 347 máy bay không người lái của Ukraine trong bối cảnh Moskva đe dọa tấn công đáp trả mạnh mẽ vào Kyiv dịp lễ 9/5.
Trong thông báo mới nhất ngày 7/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy khoảng 347 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra trong khoảng thời gian từ 18h ngày 6/5 đến 4h ngày 7/5, ngay trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít.
Thiệt hại tại các khu vực biên giới
Theo báo cáo từ giới chức địa phương, các đợt tấn công bằng UAV đã gây ra thương vong tại các tỉnh biên giới. Tại tỉnh Belgorod, một người dân được xác nhận đã thiệt mạng. Trong khi đó, tại tỉnh Bryansk, các vụ nổ đã khiến 13 người bị thương. Tình hình chiến sự đang có dấu hiệu gia tăng căng thẳng khi cả hai bên đều tăng cường các hoạt động quân sự quanh cột mốc ngày 9/5.
Sự gia tăng đột biến các cuộc tấn công bằng UAV diễn ra khi Nga đang chuẩn bị cho lễ duyệt binh lớn trên Quảng trường Đỏ tại Moskva. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm nhằm kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cảnh báo đáp trả và các nỗ lực ngoại giao
Phía Nga đã đưa ra lời đe dọa về một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kyiv nếu Ukraine tiếp tục các hoạt động quân sự nhắm vào lãnh thổ Nga trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã gửi công hàm đến các đại sứ quán nước ngoài tại Ukraine, kêu gọi sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Kyiv do lo ngại nguy cơ không thể tránh khỏi của các cuộc tấn công trả đũa.
Đáng chú ý, Moskva tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn đơn phương từ ngày 8/5 đến hết ngày 9/5 theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích động thái này, cho rằng đây là nỗ lực nhằm củng cố lực lượng và cảnh báo Kyiv có thể tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn hơn.
Bối cảnh chiến thuật
Trong những tuần gần đây, Ukraine đã thay đổi chiến thuật bằng cách tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Những nỗ lực này nhằm gây gián đoạn hậu cần và nguồn lực quân sự của đối phương. Tuy nhiên, sự tập trung của quốc tế, đặc biệt là Mỹ, hiện đang có dấu hiệu chuyển dịch sang các xung đột tại khu vực Trung Đông, khiến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine tạm thời bị đình trệ.
Thông số kỹ thuật ghi nhận:
- Tổng số UAV bị phá hủy: 347 chiếc.
- Thời gian cao điểm: 10 tiếng đồng hồ (từ tối 6/5 đến rạng sáng 7/5).
- Vũ khí đe dọa: Tên lửa hành trình và UAV tự sát.