Học bổng 5,5 triệu/tháng cho sinh viên ngành mũi nhọn
Từ 1/9/2026 sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược nhận học bổng 3,7 – 5,5 triệu đồng/tháng, sau đại học tối đa 8,4 triệu
Dự kiến từ ngày 1/9/2026, sinh viên các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có thể nhận học bổng tới 5,5 triệu đồng/tháng. Mức hỗ trợ với học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ lên tới 8,4 triệu đồng/tháng. Việc Chính phủ ban hành danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược đang tạo hiệu ứng tích cực trong mùa tuyển sinh 2026.
Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, từ sinh viên cử nhân, kỹ sư đến học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Theo dự thảo, sinh viên học 15 nhóm ngành sẽ có cơ hội được cấp học bổng từ khoảng 3,7 triệu đến 5,5 triệu đồng/tháng, gồm: sinh học, sinh học ứng dụng, khoa học vật chất, khoa học trái đất, toán học, thống kê, máy tính, công nghệ thông tin, kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật, kỹ thuật điện – điện tử và viễn thông, kỹ thuật hóa học – vật liệu – luyện kim và môi trường, vật lý kỹ thuật, kỹ thuật địa chất – địa vật lý và trắc địa, kỹ thuật mỏ, xây dựng. Ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ, mức hỗ trợ cao hơn, tối đa lên tới 8,4 triệu đồng/tháng – đủ giúp người học trang trải chi phí sinh hoạt khi theo học chương trình sau đại học.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết mức học bổng được thiết kế trên nguyên tắc bảo đảm nhu cầu học tập và sinh hoạt tối thiểu, đồng thời có tính khuyến khích. Mục tiêu của chính sách không chỉ dừng ở việc hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt mà quan trọng hơn là tạo động lực đủ mạnh để thu hút và giữ chân người học giỏi theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược – những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với năng lực cạnh tranh quốc gia.
Đối tượng nhận học bổng gồm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế, với thời gian đoạt giải không quá 3 năm. Nhóm thứ hai là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT trong tổ hợp xét tuyển từ 22,5 trở lên (gồm môn toán và 2 môn trong số 4 môn vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh), không tính điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi môn tiếng Anh nếu thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp. Các thí sinh này còn phải bảo đảm nằm trong nhóm 30% thí sinh đạt điểm trúng tuyển cao nhất cùng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc.
Để duy trì học bổng trong toàn khóa, người học phải đáp ứng các yêu cầu về kết quả học tập, tiến độ tích lũy tín chỉ, kỷ luật học tập, và đối với bậc sau đại học là năng lực nghiên cứu khoa học. Ông Nguyễn Tiến Thảo đánh giá đây không chỉ là chính sách "trao cơ hội" mà còn là cơ chế sàng lọc và thúc đẩy người học phát triển liên tục.
Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược do Chính phủ ban hành gồm: công nghệ số (trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bản sao số, điện toán đám mây, internet vạn vật, chuỗi khối); công nghệ mạng di động thế hệ sau; robot và tự động hóa; công nghệ sinh học và y sinh tiên tiến; năng lượng và vật liệu tiên tiến; chip bán dẫn; an ninh mạng và lượng tử; công nghệ biển – đại dương – lòng đất; hàng không vũ trụ; đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Việc định hình các ngành học chiến lược được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy định hướng ưu tiên phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn tới.
Khác với xu hướng tập trung vào các ngành "hot" truyền thống như kinh tế hay quản trị kinh doanh, mùa tuyển sinh 2026 chứng kiến nhiều trường đại học bắt đầu đẩy mạnh chính sách học bổng cho các ngành thuộc nhóm công nghệ chiến lược. PGS-TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP HCM, cho rằng chính sách học bổng nhiều khả năng sẽ không giới hạn ở một số cơ sở đào tạo cụ thể. Theo ông Thắng, Bộ GD-ĐT có thể không cấp học bổng theo hướng dàn trải mà sẽ đặt ra các điều kiện về năng lực học tập cũng như cam kết của người học để được thụ hưởng chính sách. Khi có học bổng, sinh viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến các ngành công nghệ chiến lược, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo ra các sản phẩm công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Tại Trường ĐH Bách khoa TP HCM, 10 nhóm công nghệ chiến lược bao trùm phần lớn ngành đào tạo. Bên cạnh nhiều ngành luôn có sức hút mạnh mẽ và chất lượng thí sinh đầu vào cao, vẫn tồn tại một số ngành ít người học như kỹ thuật địa chất – thuộc nhóm công nghệ biển, đại dương và lòng đất. "Nếu đi kèm chính sách học bổng tốt cùng cơ hội việc làm rộng mở, các ngành này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tuyển sinh và nâng chất lượng đầu vào", PGS-TS Bùi Hoài Thắng đánh giá.
Tại Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP HCM, ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông, cho biết khoảng một nửa trong số 10 nhóm công nghệ chiến lược hiện bao phủ hầu hết ngành đào tạo của trường. Nhiều năm qua trường có không ít ngành tuyển sinh tốt nhưng cũng có ngành gặp khó khăn, điển hình là kỹ thuật hàng không – lĩnh vực đòi hỏi người học phải thực sự đam mê. Việc Chính phủ xác định các nhóm công nghệ chiến lược sẽ góp phần tạo sức bật mới cho những ngành này, không chỉ ở số lượng thí sinh đăng ký mà còn ở chất lượng nguồn tuyển.