Ca sĩ Võ Hạ Trâm lên tiếng về vấn nạn bạo hành trẻ em và triết lý nuôi dạy con không đòn roi
Chứng kiến những câu chuyện đau lòng về trẻ nhỏ bị bạo hành, ca sĩ Võ Hạ Trâm bày tỏ sự xót xa đồng thời chia sẻ phương pháp giáo dục con bằng sự thấu hiểu thay vì sử dụng đòn roi.
Vấn nạn bạo hành và những câu chuyện thương tâm về trẻ em đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Là một người mẹ đang nuôi hai con nhỏ, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm không khỏi bàng hoàng và đau lòng khi theo dõi các vụ việc gần đây. Những chia sẻ của cô trên trang cá nhân đã nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Nỗi đau trước những câu chuyện thương tâm
Võ Hạ Trâm cho biết cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt khi lướt qua thông tin về những đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi và 4 tuổi phải chịu đựng tổn thương. Dù không phải là người thân ruột thịt, nữ ca sĩ vẫn cảm nhận sâu sắc nỗi đau và sự ám ảnh về mặt tâm lý mà các bé phải trải qua. Cô gửi lời cầu nguyện và hy vọng xã hội sẽ không còn phải chứng kiến những sự việc đau lòng tương tự.

Hiện tại, Võ Hạ Trâm đang tập trung chăm sóc hai thiên thần nhỏ lai Ấn Độ. Con gái đầu lòng của cô là bé Moon (Chaudhary Vaishali Tây Phương), sinh năm 2021 và con trai thứ hai là bé Milo (Chaudhary An Quốc), chào đời vào năm 2024. Từ khi làm mẹ, nữ ca sĩ luôn đặt tình thương và sự quan tâm lên hàng đầu trong mọi hành trình phát triển của các con.
Phương pháp giáo dục bằng sự thấu hiểu
Trong quá trình nuôi dạy con, Võ Hạ Trâm nổi tiếng là người mẹ tâm lý và kiên nhẫn. Thay vì áp dụng sự trừng phạt, cô chọn cách đồng hành và giải thích để các con hiểu rõ vấn đề. Một điểm đáng chú ý trong phương pháp của cô là cách xử lý mâu thuẫn giữa hai chị em. Khi có xung đột, nữ ca sĩ không la mắng hay bênh vực cảm tính mà nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó hướng dẫn các bé nhận lỗi và làm hòa với nhau.

Võ Hạ Trâm cũng chú trọng xây dựng ý thức làm chị cho bé Moon, dạy bé cách yêu thương và bảo vệ em trai. Theo quan sát của cô, bé Moon có bản năng bảo vệ người yếu thế hơn, điều này giúp cô an tâm hơn về mối quan hệ giữa hai con trong tương lai.
Lý do từ bỏ hoàn toàn đòn roi trong giáo dục
Võ Hạ Trâm và ông xã người Ấn Độ thống nhất quan điểm không dạy con bằng đòn roi. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng bản thân cô từng trải qua việc bị phạt bằng đòn roi trong quá khứ và nhận thấy phương pháp này thường phản tác dụng đối với những đứa trẻ có cá tính mạnh. Theo cô, việc quát mắng hay đánh đập chỉ khiến trẻ trở nên lì lợm và xa cách với cha mẹ hơn.

Thay vào đó, cô chọn cách đối thoại như những người bạn. Khi trẻ cảm thấy bố mẹ là nơi an toàn để thấu hiểu, các rào cản sẽ được xóa bỏ, tạo nên sự kết nối bền chặt trong gia đình. Võ Hạ Trâm nhấn mạnh rằng làm cha mẹ đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần so với các công việc ngoài xã hội, và tình yêu thương chính là chìa khóa để trẻ học cách thấu hiểu ngược lại cha mẹ.

Nhìn chung, quan điểm của Võ Hạ Trâm không chỉ là sự phản kháng trước vấn nạn bạo hành mà còn là một gợi ý về lối giáo dục nhân văn, nơi quyền trẻ em và cảm xúc cá nhân được tôn trọng tối đa.