Hải quân Nga biên chế tàu tên lửa Burya thuộc Dự án 22800 cho Hạm đội Baltic
Tàu tên lửa cỡ nhỏ Burya lớp Karakurt chính thức gia nhập Hạm đội Baltic, trang bị hệ thống tên lửa hành trình Kalibr và tổ hợp phòng không Pantsir-M hiện đại.
Hải quân Liên bang Nga vừa chính thức đưa tàu tên lửa cỡ nhỏ Burya thuộc Dự án 22800 Karakurt vào biên chế Hạm đội Baltic. Buổi lễ thượng kỳ được tổ chức trang trọng tại Baltiysk với sự tham dự của Đô đốc Sergey Lipilin, đại diện Bộ chỉ huy Hạm đội Baltic và các lãnh đạo doanh nghiệp đóng tàu.
Hỏa lực mạnh mẽ trong thiết kế nhỏ gọn
Tàu tên lửa Burya được thiết kế tối ưu cho nhiệm vụ tấn công tại các vùng ven biển và duyên hải. Điểm nhấn sức mạnh của tàu nằm ở hệ thống phức hợp đa năng với 8 ống phóng thẳng đứng, có khả năng triển khai tên lửa hành trình Kalibr-NK hoặc tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Onyx.
Về khả năng phòng không và cận chiến, tàu được trang bị tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-M hiện đại, cùng một khẩu pháo AK-176MA cỡ 76,2mm và hai khẩu pháo AK-630M cỡ 30mm 6 nòng. Sự kết hợp này cho phép tàu tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ trên không và mục tiêu mặt nước cỡ nhỏ của đối phương.
Quá trình phát triển và bối cảnh vận hành
Được khởi đóng từ năm 2016 tại xưởng đóng tàu Pella và hạ thủy vào năm 2018, Burya đã trải qua chu kỳ thử nghiệm nghiêm ngặt cấp nhà nước. Các bài kiểm tra tập trung vào hiệu suất động cơ, hệ thống điều khiển và tính chính xác của các tổ hợp vũ khí trước khi đạt tiêu chuẩn tác chiến.
Dự án 22800 Karakurt đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa hải quân của Nga, giúp duy trì sự hiện diện linh hoạt tại các vùng biển hẹp. Tuy nhiên, lớp tàu này cũng đối mặt với những thách thức lớn trong thực tế chiến đấu. Đáng chú ý, vào ngày 3/5/2026, một tàu cùng lớp thuộc Dự án 22800 đã bị lực lượng Ukraine bắn trúng và phá hủy ngay tại cảng Primorsk, vùng Leningrad. Đây được xem là một tổn thất đáng kể đối với nỗ lực triển khai lực lượng MRS (tàu tên lửa cỡ nhỏ) của Nga trong khu vực.