Lithuania và các nước Baltic triển khai hệ thống HIMARS củng cố sườn Đông NATO

Thành Vinh10/05/2026 17:30

Các nước Baltic gồm Lithuania, Estonia và Latvia đồng loạt trang bị tên lửa HIMARS và ATACMS nhằm nâng cao năng lực phòng thủ, răn đe tại khu vực sườn Đông NATO.

Lithuania cùng các quốc gia Baltic đang đẩy mạnh việc trang bị hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) nhằm củng cố sườn Đông của liên minh NATO. Việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến này được xác định là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực phòng thủ quốc gia và tạo sức mạnh răn đe trước các mối đe dọa tiềm tàng trong khu vực.

Hợp tác chiến lược giữa ba quốc gia Baltic

Vào tháng 1/2024, Bộ trưởng Quốc phòng của Estonia, Latvia và Lithuania đã chính thức ký biên bản ghi nhớ về việc sử dụng chung hệ thống HIMARS trong cả điều kiện thời bình và thời chiến. Theo thỏa thuận hợp tác, ba nước Baltic đặt mua tổng cộng 20 bệ phóng M142 HIMARS từ Mỹ.

Các hệ thống này sẽ được trang bị đạn GMLRS với tầm bắn tối đa 84km và tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn siêu thanh M57 ATACMS. Đây là những khí tài có độ chính xác cao, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến phối hợp giữa các lực lượng trong khu vực.

Hệ thống HIMARS của Quân đội Estonia khai hỏa lân đầu tiên
Hệ thống HIMARS của Quân đội Estonia khai hỏa lần đầu tiên.

Nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Lithuania

Lithuania đã ký hợp đồng trị giá khoảng 495 triệu USD với tập đoàn Lockheed Martin vào năm 2022 để mua 8 hệ thống HIMARS. Thỏa thuận không chỉ bao gồm các bệ phóng mà còn đi kèm hệ thống đạn chiến đấu, đạn huấn luyện và các loại tên lửa dẫn đường hiện đại nhất.

Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas nhấn mạnh, HIMARS đã chứng minh được hiệu quả vượt trội trong thực tế chiến đấu tại Ukraine. Ông khẳng định tính cơ động và độ chính xác của hệ thống này sẽ nâng cao đáng kể sức mạnh chiến đấu cho quân đội Lithuania. Đồng thời, bà Gaylia Campbell, đại diện Lockheed Martin, cho biết HIMARS có khả năng tích hợp hoàn hảo với các hệ thống và nền tảng của NATO, trở thành tài sản giá trị cho các hoạt động chung của đồng minh.

Estonia đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật quốc phòng

Bên cạnh các đơn hàng chung, Estonia tiếp tục mở rộng quy mô phòng thủ bằng việc ký hợp đồng mua thêm 3 hệ thống HIMARS vào tháng 4/2026. Đáng chú ý, quốc gia này đã dành khoản đầu tư khoảng 11 triệu USD vào ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Khoản đầu tư này tập trung vào việc phát triển năng lực bảo dưỡng và hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống tên lửa. Thỏa thuận mới cho phép các công ty địa phương tại Estonia tự đảm nhận các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giúp đảm bảo tính chủ động và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao cho các khí tài hiện đại này trên sườn Đông NATO.

Thành Vinh