Sản lượng dầu OPEC chạm mức thấp nhất trong hơn hai thập niên do căng thẳng eo biển Hormuz
Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 04/2026 đã giảm mạnh xuống còn 20,04 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ năm 2000 do ảnh hưởng từ xung đột địa chính trị tại Trung Đông.
Sản lượng dầu thô của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong tháng 04/2026 đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, rơi xuống điểm thấp nhất trong hơn 20 năm qua. Nguyên nhân chính của tình trạng này bắt nguồn từ sự gián đoạn vận tải tại eo biển Hormuz, cửa ngõ năng lượng quan trọng của thế giới, do các xung đột quân sự leo thang.
Sản lượng chạm đáy lịch sử do xung đột địa chính trị
Theo khảo sát mới nhất từ Reuters, tổng sản lượng của 12 quốc gia thành viên OPEC trong tháng 04/2026 chỉ đạt khoảng 20,04 triệu thùng/ngày. Con số này giảm tới 830.000 thùng/ngày so với tháng liền trước, đánh dấu mức sản xuất thấp nhất của liên minh kể từ năm 2000 (không tính đến các thay đổi về cơ cấu thành viên).
Đáng chú ý, mức sản lượng hiện tại còn thấp hơn cả giai đoạn thị trường dầu mỏ rơi vào khủng hoảng do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu sụt giảm mạnh trong đại dịch COVID-19 vào năm 2020. Sự sụt giảm đột ngột này chủ yếu do tác động từ xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran, khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ cuối tháng 02/2026.

Kế hoạch nâng nguồn cung của OPEC+ không thể triển khai
Trước khi chiến sự bùng phát, 8 quốc gia thành viên thuộc liên minh OPEC+ đã thống nhất kế hoạch nâng sản lượng từ tháng 04/2026 nhằm bổ sung nguồn cung và bình ổn thị trường. Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh tại các tuyến đường hàng hải huyết mạch đã khiến kế hoạch này không thể triển khai trên thực tế.
Việc eo biển Hormuz bị đình trệ đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải cắt giảm xuất khẩu dầu thô do không thể vận chuyển hàng ra thị trường quốc tế. Trong đó, Kuwait ghi nhận mức giảm sản lượng lớn nhất trong khối do toàn bộ hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn xuyên suốt tháng 4. Các cường quốc dầu mỏ khác như Ả rập Xê út và Iraq cũng tiếp tục xu hướng giảm sản lượng trong giai đoạn này.
UAE và nhóm quốc gia ghi nhận mức tăng nhẹ
Trái ngược với xu hướng giảm chung, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) là quốc gia vùng Vịnh duy nhất duy trì và tăng trưởng được sản lượng. Lợi thế này đến từ việc UAE sở hữu các tuyến đường ống xuất khẩu dầu chiến lược không đi qua eo biển Hormuz, cho phép họ duy trì dòng chảy thương mại bất chấp căng thẳng khu vực. Dữ liệu vận tải biển xác nhận lượng dầu xuất khẩu của UAE đã tăng trưởng ổn định trong tháng 04/2026.
Bên cạnh UAE, hai quốc gia khác là Venezuela và Libya cũng ghi nhận mức tăng sản lượng nhẹ. Kết quả khảo sát của Reuters được tổng hợp từ dữ liệu vận tải đường biển, thông tin từ các đơn vị theo dõi dòng chảy năng lượng và các nguồn tin trực tiếp từ doanh nghiệp dầu khí cùng giới tư vấn thị trường, đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy cao về diễn biến thực tế của ngành năng lượng toàn cầu.