Quốc tế

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất

Mỹ Nga 14/05/2026 09:54

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra những nhận định mang tính định hướng về quan hệ Mỹ-Trung, mô tả đây là thách thức địa chính trị lớn nhất mà Washington phải đối mặt, đồng thời là mối quan hệ quan trọng nhất cần được quản trị hiện nay.

quan hệ Mỹ-Trung
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên chuyên cơ Không lực Một ngày 12/5 khi ông bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti ngày 14/5, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, đề cập về quan hệ Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định: "Xét từ góc độ địa chính trị, đây đồng thời là thách thức chính trị lớn nhất và cũng là mối quan hệ quan trọng nhất mà chúng ta cần phải điều phối".

Ông Rubio cho biết, Trung Quốc là một quốc gia lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Dù thừa nhận sự tồn tại của những lĩnh vực mà hai cường quốc có thể hợp tác, Ngoại trưởng Mỹ vẫn cảnh báo về sự xung đột lợi ích giữa hai bên. Theo ông Rubio, những giá trị và lợi ích cốt lõi của Mỹ đôi khi sẽ đi ngược lại hoàn toàn với định hướng của Bắc Kinh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh lần này, phái đoàn Mỹ đặt kỳ vọng cao vào việc thuyết phục giới lãnh đạo Trung Quốc gia tăng áp lực ngoại giao. Cụ thể, Washington muốn Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn trong việc kiềm chế các kế hoạch của Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư.

"Chúng tôi hy vọng sẽ thuyết phục được Trung Quốc hành động quyết liệt hơn để buộc Iran từ bỏ các hoạt động hiện tại và những toan tính tương lai tại Vịnh Ba Tư" - Ngoại trưởng Mỹ Rubio nhấn mạnh.

Hiện tại, Tổng thống Trump đang có mặt tại Trung Quốc để tiến hành các cuộc hội đàm then chốt với Chủ tịch Tập Cận Bình trong hai ngày 14-15/5. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm tìm kiếm tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh toàn cầu cấp bách.

Động thái thắt chặt ngoại giao diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang cực kỳ mong manh. Trước đó, vào ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran, khiến hơn 3.000 người thiệt mạng.

Dù lệnh ngừng bắn đã được Washington và Tehran công bố vào ngày 8/4, nhưng các vòng đàm phán sau đó tại Islamabad (Pakistan) đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Mặc dù chưa có báo cáo về việc tái diễn xung đột vũ trang, Mỹ đã bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran, làm gia tăng áp lực kinh tế và quân sự lên quốc gia này.

Việc Mỹ coi quan hệ Mỹ-Trung là chìa khóa để giải quyết nút thắt Iran cho thấy tầm quan trọng của Bắc Kinh trong bàn cờ địa chính trị mới, nơi các thách thức không còn nằm ở phạm vi song phương mà đã lan rộng ra toàn cầu.

Mỹ Nga