Nga thử nghiệm thành công tên lửa RS-28 Sarmat thay thế dòng Quỷ Satan
Tướng Sergey Karakayev báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ thử thành công ICBM hạng nặng RS-28 Sarmat, vũ khí răn đe hạt nhân chủ lực mới mang tải trọng 10 tấn.
Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược (SMF) Nga, tướng Sergey Karakayev, vừa báo cáo Tổng thống Vladimir Putin về vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hạng nặng RS-28 Sarmat. Đây là dòng vũ khí hạt nhân chiến lược được phát triển nhằm thay thế hệ thống R-36M2 Voevoda (NATO định danh là SS-18 Satan), vốn được phương Tây gọi là "Quỷ Satan" do sức mạnh hủy diệt lớn.
Nắm đấm hạt nhân với sức tải kỷ lục
Theo Tổng công trình sư Vladimir Degtyar từ Trung tâm Tên lửa Quốc gia V.P. Makeyev, RS-28 Sarmat tiếp tục sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng để tối ưu hóa khả năng mang tải trọng. Khác với các dòng ICBM nhiên liệu rắn có ưu thế về tính cơ động và phản ứng nhanh, Sarmat đóng vai trò là vũ khí tấn công hạt nhân quyết định với sức công phá lớn.
Các thông số kỹ thuật chính của RS-28 Sarmat bao gồm:
- Trọng lượng phóng: 208,1 tấn (ICBM nặng nhất thế giới hiện nay).
- Tải trọng đầu đạn: 10 tấn, có thể mang 14-16 đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV).
- Tốc độ: Đạt vận tốc từ Mach 20 đến Mach 25 khi hồi quyển.
- Tầm bắn: Dao động từ 18.000km đến 35.000km, đủ sức bay vòng quanh quỹ đạo Trái Đất.
Công nghệ phóng và khả năng xuyên phá phòng thủ
Do trọng lượng khổng lồ, RS-28 Sarmat được bố trí trong các giếng phóng cố định đã qua cải tạo từ hệ thống cũ. Tên lửa sử dụng cơ chế "phóng lạnh", dùng áp suất khí đẩy tên lửa ra khỏi giếng trước khi kích hoạt động cơ chính, giúp bảo vệ hạ tầng mặt đất khỏi luồng nhiệt cực lớn.
Hệ thống dẫn đường của Sarmat là sự kết hợp giữa quán tính, đối chiếu bản đồ hình sao và định vị vệ tinh GLONASS, cho phép đạt độ chính xác cao với sai số chỉ vài chục mét. Thân tên lửa được chế tạo từ hợp kim nhôm - magiê và vật liệu composite, giúp giảm khả năng bị radar đối phương phát hiện trong không gian.
Tác động chiến lược đến an ninh quốc tế
Đại tá Vasily Dandykin, chuyên gia quân sự Nga, nhận định Sarmat có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương từ cả hai hướng Bắc Cực và Nam Cực, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại gặp khó khăn trong việc đánh chặn. Đặc biệt, việc tích hợp thiết bị lượn siêu vượt âm Avangard cho phép vũ khí này thay đổi quỹ đạo bay liên tục ở tầng ngoại vi khí quyển.
Chuyên gia quân sự Igor Korotchenko nhấn mạnh rằng việc triển khai RS-28 Sarmat vào biên chế Lực lượng SMF là biện pháp tối thượng nhằm ngăn chặn các nguy cơ chiến tranh hạt nhân tổng lực. Theo lộ trình, trung đoàn đầu tiên trang bị dòng tên lửa này dự kiến sẽ đi vào trực chiến vào cuối năm 2026, củng cố vị thế chiến lược của Nga trong bối cảnh an ninh toàn cầu phức tạp.