Danh sách cầu thủ dự World Cup 2026 của đội tuyển Thụy Điển
Đội hình Thụy Điển dự World Cup 2026: HLV Graham Potter, bảng F gặp Tunisia, Hà Lan, Nhật Bản. Danh sách có Isak, Gyökeres, Kulusevski
Thụy Điển trở lại World Cup 2026 với tư cách một trong những đội bóng nguy hiểm và khó đoán nhất châu Âu.
Dù không được đánh giá là ứng cử viên vô địch, đội tuyển Bắc Âu sở hữu thế hệ tấn công tài năng với Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga và Dejan Kulusevski. Thụy Điển nằm ở bảng F cùng Tunisia, Hà Lan và Nhật Bản.

Hành trình giành vé đến World Cup đầy bất ngờ
Thụy Điển kết thúc vòng loại UEFA bảng B với chỉ 2 điểm (hòa 2, thua 4), không thắng trận nào. Nhờ thành tích tốt ở UEFA Nations League, đội giành quyền vào vòng play-off châu Âu.
Tại đây, Thụy Điển lần lượt đánh bại Ukraine và Ba Lan để giành suất dự World Cup 2026, một kỳ tích sau những tháng ngày tưởng chừng không thể.
Huấn luyện viên và lịch thi đấu bảng F
Huấn luyện viên trưởng là Graham Potter. Lịch thi đấu vòng bảng của Thụy Điển (giờ ET):
- 14/6, 12h00: Thụy Điển vs Tunisia (Sân vận động Monterrey)
- 20/6, 15h00: Hà Lan vs Thụy Điển (Sân vận động Houston)
- 25/6, 21h00: Nhật Bản vs Thụy Điển (Sân vận động Dallas)
Danh sách sơ bộ đội tuyển Thụy Điển
Thủ môn (3): Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).
Hậu vệ (11): Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Svensson (Borussia Dortmund).
Tiền vệ (7): Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).
Tiền đạo (7): Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic)
Sau nhiều năm vắng bóng ở đẳng cấp cao nhất, Thụy Điển muốn tái khẳng định vị thế. Với hàng công chất lượng và lối chơi khó lường, họ hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào tại bảng F.