Hàn Quốc và Mỹ ký kết thỏa thuận hợp tác chuỗi cung ứng máy bay không người lái

Thành Vinh15/05/2026 21:30

Seoul và Washington nhất trí chuẩn hóa thiết bị và hệ thống chống UAV nhằm tối ưu hóa chi phí hậu cần và tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa thông báo ký kết thỏa thuận sơ bộ với Mỹ nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) và hệ thống chống UAV. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa năng lực tác chiến và tối ưu hóa chuỗi cung ứng quốc phòng giữa hai quốc gia đồng minh.

Tích hợp nền tảng và chuẩn hóa kỹ thuật UAV

Văn kiện được ký kết tại Seoul giữa ông Jeon Joon Boem, Tổng cục trưởng Cục Kế hoạch Trí tuệ nhân tạo quốc phòng Hàn Quốc và ông Patrick Mason, Phó trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Theo thỏa thuận, các sản phẩm UAV và công nghệ chống UAV của Hàn Quốc sẽ được đưa lên nền tảng trực tuyến của Bộ Quốc phòng Mỹ, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper thực hiện chuyến bay huấn luyện tại Michigan, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Việc đưa các thiết bị vào hệ thống chung được kỳ vọng sẽ giúp hai nước giảm đáng kể chi phí hậu cần, đồng thời mở rộng quy mô mua sắm và triển khai chung các sản phẩm quốc phòng. Một trong những ưu tiên kỹ thuật hàng đầu là áp dụng tiêu chuẩn chung cho pin của các dòng UAV cỡ nhỏ, giúp tăng cường tính tương thích trong các hoạt động quân sự phối hợp.

Mục tiêu chiến lược trong quan hệ đồng minh

Bên cạnh các khía cạnh kỹ thuật, một nhóm công tác cấp chuyên viên sẽ được thiết lập để duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Seoul và Washington. Thỏa thuận này là một phần trong nỗ lực củng cố an ninh quốc phòng thông qua các cơ chế đối thoại cấp cao giữa hai nước.

Đáng chú ý, nỗ lực hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán về việc chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON). Dù vẫn còn những quan điểm khác biệt về thời điểm chuyển giao cụ thể, cả hai bên đều khẳng định cam kết tăng cường năng lực để đạt được các mục tiêu an ninh chung trong khu vực.

Thành Vinh