Nga thử nghiệm tiêm kích Su-57 hai chỗ ngồi: Trung tâm chỉ huy trên không thế hệ mới

Thành Vinh20/05/2026 18:59

Nga bắt đầu thử nghiệm bay biến thể Su-57 hai chỗ ngồi, được thiết kế để điều phối UAV và đóng vai trò nút thắt chỉ huy trong chiến tranh mạng trung tâm.

Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov xác nhận Moscow đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay đối với phiên bản hai chỗ ngồi của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57. Bước đi này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng của Nga trong việc biến dòng máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thành một nền tảng chỉ huy và kiểm soát đa năng trên không.

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 của Nga trên đường băng
Tiêm kích Su-57. Ảnh: TASS

Phân chia nhiệm vụ và tối ưu hóa tác chiến

Khác với phiên bản tiêu chuẩn chỉ có một phi công, biến thể mới được thiết kế để tối ưu hóa khối lượng công việc thông qua việc bố trí tổ lái hai người. Cấu trúc này cho phép một phi công tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển máy bay, trong khi thành viên còn lại đảm nhận vai trò sĩ quan hệ thống vũ khí và điều phối chiến trường.

Cụ thể, người ngồi sau sẽ phụ trách vận hành hệ thống radar, quản lý vũ khí dẫn đường chính xác cao, xử lý tác chiến điện tử và đặc biệt là điều phối các thiết bị bay không người lái (UAV) phối hợp. Mô hình hai người lái vốn đã chứng minh hiệu quả trên các dòng máy bay nổi tiếng của Nga như Su-30 và MiG-31, giúp nâng cao khả năng xử lý dữ liệu trong các môi trường chiến đấu cường độ cao.

Nền tảng của chiến tranh mạng trung tâm

Theo ông Manturov, Su-57 hai chỗ ngồi không đơn thuần là máy bay huấn luyện mà được định hướng trở thành một "máy bay điều khiển chiến đấu". Sự thay đổi này phản ánh xu thế của chiến tranh hiện đại, nơi máy bay chiến đấu đóng vai trò như một trung tâm chỉ huy di động trên không thay vì chỉ tham gia không chiến đơn lẻ.

Với khả năng tàng hình và hệ thống cảm biến tiên tiến, Su-57 có thể thu thập thông tin và phân phối dữ liệu mục tiêu tới các đơn vị tác chiến khác. Khả năng phối hợp với UAV giúp dòng tiêm kích này mở rộng phạm vi tấn công và giảm thiểu rủi ro cho phi công khi phải đối đầu với các hệ thống phòng không hiện đại của đối phương.

Thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu trên thị trường quốc tế

Bên cạnh mục tiêu nâng cấp năng lực cho Không quân Vũ trụ Nga, Moscow kỳ vọng biến thể này sẽ tạo ra sức hút lớn đối với các đối tác nước ngoài. Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) Vadim Badekha nhận định, phiên bản hai chỗ ngồi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số xuất khẩu của Su-57.

Các chuyên gia quân sự chỉ ra rằng những quốc gia đang vận hành dòng Su-30MKI, điển hình là Ấn Độ, có thể đặc biệt quan tâm đến biến thể này. Việc duy trì cấu trúc hai chỗ ngồi giúp các lực lượng không quân dễ dàng chuyển đổi và huấn luyện phi công sang nền tảng thế hệ thứ năm mà không làm thay đổi thói quen tác chiến truyền thống.

Su-57 hiện là tiêm kích đa năng hiện đại nhất của Nga, sở hữu khả năng tàng hình, tích hợp radar tiên tiến và có thể mang theo nhiều loại vũ khí công nghệ cao. Máy bay được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường tác chiến điện tử phức tạp.

Thành Vinh