Nga triển khai diễn tập bộ ba hạt nhân chiến lược quy mô 64.000 binh sĩ

Thành Vinh21/05/2026 13:01

Bộ Quốc phòng Nga huy động toàn bộ lực lượng răn đe chiến lược, bao gồm tên lửa, không quân và hải quân, phối hợp diễn tập cùng Belarus để bảo vệ chủ quyền.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố triển khai cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia hiệp đồng của cả "bộ ba răn đe chiến lược", bao gồm lực lượng tên lửa, không quân và hải quân. Hoạt động này nhằm khẳng định năng lực phản ứng của Moscow trước các kịch bản tấn công phủ đầu và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Quy mô huy động lực lượng và trang thiết bị chiến đấu

Theo số liệu thống kê chính thức, cuộc diễn tập có sự tham gia của 64.000 binh sĩ Nga cùng một khối lượng trang thiết bị quân sự khổng lồ. Các đơn vị được huy động bao gồm 7.800 xe quân sự chuyên dụng, 200 bệ phóng tên lửa các loại, 140 máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến lược. Lực lượng hải quân cũng đóng góp 73 tàu chiến và 13 tàu ngầm, trong đó đáng chú ý có 8 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược.

Hoạt động này diễn ra đồng thời với chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Vladimir Putin tới Trung Quốc. Mặc dù cả hai sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước, giới quan sát quân sự nhận định đây là thông điệp chiến lược về khả năng duy trì năng lực tác chiến răn đe hạt nhân ở mức cao nhất, ngay cả khi các lãnh đạo cấp cao thực hiện các hoạt động ngoại giao quốc tế.

Triển khai hệ thống Iskander-M và phối hợp với Belarus

Một phần trọng tâm của cuộc diễn tập là việc vận hành các bệ phóng tên lửa di động trong địa hình rừng núi khó khăn. Hình ảnh ghi lại cho thấy các đoàn xe quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt bởi trực thăng tấn công trước khi tiến hành phóng thử tên lửa hành trình từ hệ thống Iskander-M. Đây là hệ thống vũ khí chủ lực nằm trong thỏa thuận chia sẻ hạt nhân được Nga và Belarus thiết lập vào năm 2023.

Bệ phóng tên lửa di động của Nga tham gia diễn tập hạt nhân chiến lược
Đoàn xe quân sự vận hành hệ thống tên lửa hạt nhân di động trong khu vực diễn tập.

Việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang Belarus cho thấy sự gắn kết trong chiến lược phòng thủ chung của Nhà nước Liên minh. Hệ thống Iskander-M với khả năng cơ động cao và khó bị đánh chặn được coi là công cụ răn đe hiệu quả trước sự gia tăng hiện diện của NATO tại khu vực biên giới phía Tây.

Hệ thống Perimeter và học thuyết quân sự Nga

Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, Nga cũng nhấn mạnh tính hiệu quả của Học thuyết quân sự quốc gia. Theo đó, vũ khí hạt nhân chỉ được sử dụng như một phương án cuối cùng nhằm bảo vệ sự tồn vong của đất nước. Để đảm bảo khả năng đáp trả trong mọi tình huống, Moscow duy trì hệ thống liên lạc tự động hóa mang tên Vành đai phòng thủ (Perimeter), vốn nổi tiếng với tên gọi "Bàn tay tử thần" (Dead Hand).

Hệ thống này được thiết kế để tự động kích hoạt phản ứng trả đũa hạt nhân toàn diện nếu các trung tâm chỉ huy bị vô hiệu hóa trong một cuộc tấn công bất ngờ. Đây là di sản công nghệ quân sự từ thời Liên Xô nhưng liên tục được nâng cấp để phù hợp với các tiêu chuẩn tác chiến hiện đại.

Điểm nhấn kỹ thuật và hiệu suất tác chiến

Cuộc diễn tập cũng chứng minh những tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật vận hành khí tài hạng nặng của Nga. Đáng chú ý là màn trình diễn đưa vật thể nặng 95 tấn lên độ cao 35 mét và thực hiện các thao tác xoay tròn chính xác. Đây được xem là một kỳ tích về kỹ thuật cơ khí quân sự, minh chứng cho sự ổn định và sức mạnh của các hệ thống bệ phóng tên lửa chiến lược thế hệ mới.

Tổng kết cuộc diễn tập, lực lượng hạt nhân Nga đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra về phối hợp tác chiến đa binh chủng, khẳng định vị thế của một trong những lá chắn hạt nhân mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay.

Thành Vinh