Việt Nam đặt mục tiêu 30 GW điện khí LNG để bảo đảm an ninh năng lượng trước năm 2026
Với nhu cầu điện tăng trưởng 8-9% mỗi năm, việc hiện đại hóa hạ tầng LNG và chuyển dịch xanh trở thành điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
Bảo đảm an ninh năng lượng hiện trở thành nhiệm vụ chiến lược để Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô và tạo bệ phóng thu hút đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2026 đối mặt với nhiều biến số. Nhu cầu điện thương phẩm tại Việt Nam được dự báo tăng trưởng bình quân 8-9%/năm, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc đa dạng hóa nguồn cung và hiện đại hóa hạ tầng truyền tải.
Thách thức từ biến động địa chính trị toàn cầu
Bước sang năm 2026, kinh tế thế giới vẫn trong trạng thái phục hồi chậm với mức tăng trưởng dự báo quanh ngưỡng 3,1% theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thị trường năng lượng tiếp tục đối mặt với rủi ro gián đoạn nguồn cung do các xung đột tại khu vực Trung Đông ảnh hưởng đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mặc dù đầu tư vào năng lượng sạch đã vượt mức 2.000 tỷ USD mỗi năm, sự thiếu hụt hạ tầng LNG vẫn là một mối đe dọa. Ước tính hạ tầng hóa lỏng LNG tại Qatar có thể chậm lại, dẫn đến mức thiếu hụt khoảng 120 tỷ m³ khí đốt trong giai đoạn 2026 - 2030. Trước tình hình này, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (World Bank) và IMF đã thành lập nhóm phối hợp nhằm giảm thiểu tác động từ các cú sốc năng lượng đến nền kinh tế toàn cầu.
Áp lực cung ứng tại Việt Nam và mục tiêu 150 GW
Tại Việt Nam, áp lực lên hệ thống năng lượng quốc gia ngày càng hiện hữu khi kim ngạch xuất nhập khẩu đã chạm mốc 760 tỷ USD vào năm 2025. Với mức tăng trưởng GDP đạt 7,1%, Việt Nam chính thức trở thành nước nhập khẩu ròng năng lượng, đặc biệt là than và khí.

Theo Quy hoạch điện VIII, tổng công suất các nhà máy điện phục vụ nhu cầu trong nước dự kiến đạt khoảng 150 GW vào năm 2030. Trong đó, điện khí LNG đóng vai trò là nguồn điện nền quan trọng với mục tiêu công suất từ 22 - 30 GW, chiếm khoảng 14 - 20% tổng hệ thống. Để đạt được con số này, việc phát triển hệ thống lưu trữ và hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh là những ưu tiên hàng đầu.
Cơ hội từ lộ trình chuyển dịch năng lượng xanh
Chuyển dịch năng lượng không chỉ là thách thức mà còn mở ra thị trường trị giá hàng nghìn tỷ USD vào năm 2030. TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nhận định năng lượng xanh đã trở thành "điểm cộng" chiến lược để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.
Ông nhấn mạnh rằng Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về năng lượng gió, mặt trời và thủy điện. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, cần có chính sách nhất quán và hệ thống truyền tải đủ năng lực. Việc chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn carbon xuyên biên giới sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và bền vững trong giai đoạn mới.