Đề tiếng Anh của Nghệ An "dễ thở", kỳ vọng có nhiều điểm 9, điểm 10
Sau 60 phút làm bài, chiều nay, các thí sinh đã hoàn thành môn tiếng Anh - môn thi thứ hai của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đề thi tiếng Anh năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là “vừa sức” và “dễ hơn đề thi thử”. Với đề này, dự kiến thí sinh đạt điểm 9, điểm 10 không phải là hiếm
Sẽ có nhiều điểm 9, điểm 10 môn tiếng Anh
Sau khi hoàn thành bài thi môn tiếng Anh trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Hơn 80% thí sinh được hỏi cho biết, với đề thi năm nay các em đạt trên 8,5 điểm và điểm 9 là không quá khó.
Là thí sinh đầu tiên bước ra khỏi điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em Lê Công Minh - học sinh Trường Phổ thông chất lượng cao Phượng Hoàng cho biết khá hài lòng với bài làm của mình. Theo Minh, đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc, mức độ vừa sức đối với học sinh có học lực khá, giỏi và thời gian làm bài tương đối thoải mái. "Em hoàn thành bài thi chỉ trong khoảng 35 phút và dự đoán có thể đạt khoảng 9,5 điểm". Công Minh nói thêm

Tuy nhiên, nam sinh này cho rằng, đề vẫn có những câu hỏi mang tính phân loại để “giữ” điểm 10 tuyệt đối. Cụ thể, Minh còn phân vân ở hai câu liên quan đến từ vựng với các từ “certificate” và “restore”. Theo em, đây là những dạng câu hỏi yêu cầu học sinh phải có vốn từ khá chắc và khả năng hiểu ngữ cảnh tốt mới có thể lựa chọn chính xác đáp án.
Cùng dự thi tại điểm thi này, em Kim Ngân (Trường THCS Trường Thi) cho biết, đề thi năm nay tương đối vừa sức, cấu trúc quen thuộc và bám sát nội dung ôn tập nên em có thể hoàn thành khoảng 90% bài làm. Trong khi đó, em Minh Nhật (Trường THCS Vinh Tân) đánh giá đề “ổn”, không quá khó và thời gian làm bài khá thoải mái, nhiều câu hỏi mang tính thực hành quen thuộc.
Theo các thí sinh, phần lớn câu hỏi trong đề nằm trong khả năng xử lý của học sinh khá, giỏi. Trong đó, phần điền từ vào chỗ trống là nội dung “ăn điểm” vì bám sát dạng bài đã được luyện tập nhiều trước kỳ thi. “Bản thân em hoàn thành bài chỉ sau hơn 30 phút và vẫn còn khá nhiều thời gian để rà soát lại đáp án”, em Nhật nói thêm.

Ở những câu hỏi mang tính phân hóa, các học sinh cho biết, phần từ đồng nghĩa, trái nghĩa là khó nhất do xuất hiện một số từ vựng mới hoặc nằm ngoài phạm vi ôn tập quen thuộc. Với những câu này, có nhiều học sinh lựa chọn theo cảm tính. Ngoài ra, một vài thí sinh cũng tỏ ra băn khoăn ở phần điền từ, vì yêu cầu vốn từ vựng và khả năng suy luận ngữ cảnh tương đối chắc chắn.
Đề vừa sức với học sinh vùng khó
Chiều 25/5, thí sinh dự thi vào lớp 10 tại các điểm thi trên địa bàn phường Thái Hòa đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Đề thi gồm 40 câu, tập trung vào các dạng bài quen thuộc như ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, tìm từ đồng nghĩa - trái nghĩa, đọc hiểu, điền từ, sắp xếp hội thoại và viết lại câu.

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phần lớn câu hỏi ở mức vừa sức, không có nhiều câu đánh đố. Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, giúp học sinh dễ tiếp cận và vận dụng kiến thức đã ôn tập.
Tuy nhiên, từ khoảng câu 35 trở đi, độ khó của đề tăng lên với các dạng bài đọc hiểu, ghép đoạn văn và lựa chọn từ phù hợp ngữ cảnh, đòi hỏi học sinh phải có vốn từ vựng và kỹ năng xử lý tốt.
Em Lê Quốc Quân (học sinh Trường THCS Hải Hòa 2) cho biết: “Đề thi nhìn chung vừa sức, em làm được khá nhiều câu. Tuy nhiên, từ câu 35 trở đi khó hơn, phải suy luận và đọc kỹ mới chọn được đáp án chính xác”.
Cô giáo Lê Thị Thúy Hằng - giáo viên tiếng Anh Trường THCS Hòa Hiếu 1 nhận định: “Đề thi bảo đảm kiến thức trọng tâm, phù hợp với mục tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Phần lớn học sinh có thể hoàn thành bài thi, trong khi các câu cuối sẽ giúp đánh giá năng lực vận dụng của học sinh khá, giỏi”.

Tại xã Quỳ Hợp, thí sinh Lang Văn Pháp (Trường THCS Châu Quang) dự thi tại điểm thi Trường THPT Quỳ Hợp chia sẻ: “Đề 40 câu trắc nghiệm thì có khoảng 30 câu em tự làm được, 10 câu còn lại em chọn đáp án theo cảm tính vì khó ở phần áp dụng động từ bất quy tắc. Nhưng những câu làm được có thể em sẽ sai vài câu, em nghĩ mình được khoảng 5 điểm”.
Người bạn cùng trường với Pháp là em Lương Thành cũng cho rằng, đề không quá khó, cấu trúc cơ bản giống năm ngoái, chỉ khác ở một số cụm từ thành ngữ. “Với lực học ở mức trung bình khá, em nghĩ mình làm được khoảng 50% bài”, Thành nói.
Kết thúc môn thi thứ 2, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, có 56 thí sinh vắng thi không có lý do. Quá trình dự thi, không có các sự cố bất thường khác xảy ra. Buổi thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.