Nguyễn Xuân Son sa sút: Truyền thông Indonesia hoài nghi khả năng bảo vệ ngôi vương của ĐT Việt Nam
Phong độ sụt giảm của tiền đạo Nguyễn Xuân Son sau chấn thương đang trở thành tâm điểm chú ý, khi báo giới Indonesia nhận định ĐT Việt Nam sẽ gặp khó khăn tại AFF Cup 2026.
Sự sa sút của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son đang trở thành chủ đề nóng, khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi về sức mạnh hàng công của Đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026. Sau chấn thương nghiêm trọng tại kỳ đại hội trước, ngôi sao gốc Brazil vẫn chưa thể tìm lại bản năng sát thủ vốn có, điều này không chỉ ảnh hưởng đến CLB Nam Định mà còn gián tiếp làm suy giảm vị thế của đội tuyển quốc gia.
Sự đánh mất bản năng sát thủ sau chấn thương
Kể từ sau sự cố gãy chân tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son vẫn đang loay hoay trong việc tìm lại cảm giác bóng tốt nhất. Sự vắng mặt hoặc mờ nhạt của anh trong các trận đấu quan trọng gần đây tại V-League đã dấy lên hồi chuông báo động về tính hiệu quả của hàng công đội tuyển. Việc thiếu đi một mũi nhọn sắc bén có khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng đang khiến chiến thuật của HLV Kim Sang Sik đối mặt với nhiều thử thách.

Góc nhìn từ đối thủ và áp lực bảo vệ ngôi vương
Truyền thông Indonesia đang theo sát mọi biến động từ phía đối thủ trực tiếp. Tờ Bola Sport nhận định rằng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi bước vào AFF Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Tại giải đấu diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới đây, Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.
Tờ Bola Sport phân tích: “Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son hiện không có phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ lo lắng vì thiếu lựa chọn thay thế trước thềm AFF Cup. Không có gì đảm bảo các tiền đạo nội sẽ lấp thành công khoảng trống mà Xuân Son để lại, nếu cầu thủ này không ở trạng thái tốt nhất”. Điều này cho thấy các đối thủ trong khu vực đã sớm nhận diện được điểm yếu hiện tại của ĐT Việt Nam.
Bài toán nhân sự và lỗ hổng cầu thủ nhập tịch
Vấn đề của Xuân Son còn mở ra một cuộc thảo luận sâu hơn về xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch tại Việt Nam. Theo quy định của FIFA, ngoại binh phải có ít nhất 5 năm sinh sống liên tục mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, hệ lụy rõ ràng nhất là khi đủ điều kiện cống hiến, những cầu thủ này thường đã bước qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp.
Việc quá phụ thuộc vào một cá nhân gốc ngoại khi họ không còn ở trạng thái sung mãn nhất về thể lực và phong độ khiến tính bền vững của đội hình bị đe dọa. Ban huấn luyện ĐT Việt Nam hiện đứng trước bài toán hóc búa: hoặc kiên nhẫn chờ đợi Xuân Son hồi phục, hoặc phải mạo hiểm đặt niềm tin vào những nhân tố nội binh trẻ tuổi để giải quyết bài toán ghi bàn tại kỳ AFF Cup sắp tới.