Mỹ cần ít nhất 3 năm để khôi phục kho tên lửa chiến lược sau xung đột với Iran
Báo cáo từ CSIS cảnh báo việc tiêu thụ lượng lớn tên lửa Tomahawk và Patriot tại Iran đang tạo ra lỗ hổng quốc phòng nghiêm trọng cho Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương.
Thách thức khôi phục kho dự trữ vũ khí của Mỹ
Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ mất ít nhất 3 năm để bổ sung lượng dự trữ cho ba hệ thống vũ khí chủ chốt sau khi được sử dụng tích cực trong cuộc chiến với Iran. Các hệ thống này bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, cùng với tên lửa phòng không dành cho các hệ thống Patriot và THAAD.

Rủi ro chiến lược tại khu vực Tây Thái Bình Dương
CSIS nhận định rằng dù quân đội Mỹ sở hữu đủ đạn dược cho các kịch bản đối đầu với Iran, việc cạn kiệt kho dự trữ hiện tại đã vô tình tạo ra điểm yếu chiến lược. Điều này có thể hạn chế đáng kể hỏa lực và khả năng phản ứng của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm tàng tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Phân tích này được dựa trên dự thảo ngân sách quốc phòng năm 2027 do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất với tổng trị giá lên tới 1,5 nghìn tỷ USD. Tài liệu nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu cho các loại vũ khí công nghệ cao nhằm duy trì lợi thế quân sự.
Nút thắt về năng lực sản xuất và thời gian
Dù nhận được sự ủng hộ về kinh phí từ lưỡng đảng trong Quốc hội, rào cản lớn nhất hiện nay đối với Lầu Năm Góc không phải là tiền tệ mà là thời gian. Việc mở rộng năng lực sản xuất và chế tạo các hệ thống tên lửa tinh vi đòi hỏi quy trình kỹ thuật phức tạp kéo dài nhiều năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chi tiêu quân sự dưới thời chính quyền mới sẽ cho phép các nhà thầu tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba công suất sản xuất. Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo giai đoạn dễ bị tổn thương sẽ còn kéo dài cho đến khi kho dự trữ được khôi phục về mức an toàn theo yêu cầu của các nhà chiến lược quân sự.