Nga chính thức bàn giao máy bay ném bom Su-34M cho Algeria

Thành Vinh28/05/2026 22:30

Việc tiếp nhận biến thể Su-34M giúp Algeria thay thế dòng Su-24M cũ, tăng cường khả năng răn đe và phối hợp tác chiến cùng các tiêm kích Su-35 và Su-57 hiện có.

Không quân Algeria đã chính thức tiếp nhận các máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M từ Nga. Những hình ảnh về phi cơ mang màu sơn ngụy trang sa mạc và phù hiệu đặc trưng của Algeria đã xác nhận bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa lực lượng không quân của quốc gia Bắc Phi này.

Máy bay ném bom Su-34 của Nga
Nga cung cấp Su - 34 m cho Algeria: Chiến đấu cơ tầm xa nhất thế giới - Ảnh 1.

Thay thế phi đội Su-24M lỗi thời

Việc chuyển giao Su-34M đánh dấu lần đầu tiên loại máy bay này được xuất khẩu ra nước ngoài. Algeria, khách hàng quốc tế lớn nhất của dòng Su-24M với gần 40 chiếc trong biên chế, dự kiến sẽ mua số lượng Su-34M tương đương để thay thế phi đội cũ. Sự góp mặt của Su-34M được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa khả năng chiến đấu và tăng cường sự tương tác với các tiêm kích Su-30MKA và Su-35S hiện có của quốc gia này.

Đặc tính kỹ thuật vượt trội của Su-34M

Su-34 là máy bay chiến đấu có tầm hoạt động xa nhất thế giới hiện nay, mang lại khả năng tác chiến bền bỉ tương đương với các máy bay ném bom chiến lược. Được phát triển từ khung thân tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27, Su-34 nặng hơn khoảng 50%, cho phép mang dung tích nhiên liệu lớn hơn và tải trọng vũ khí nặng hơn đáng kể.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M của Không quân Algeria
Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M của Không quân Algeria.

Đáng chú ý, các biến thể Su-34M được trang bị thiết bị trinh sát đa năng Sych. Hệ thống này bao gồm 3 biến thể khác nhau, cho phép máy bay thu thập thông tin tình báo theo thời gian thực và thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác. Ngoài ra, Nga cũng đang thảo luận về khả năng nâng cấp dòng máy bay này bằng động cơ AL-51F vốn được trang bị cho tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57.

Bối cảnh chiến lược và khả năng răn đe

Trong những năm gần đây, Algeria đã nhanh chóng mở rộng năng lực không quân. Sau khi tiếp nhận Su-35 vào tháng 2/2025 và Su-57 vào tháng 11/2025, Su-34M sẽ trở thành xương sống trong chiến lược phòng thủ của nước này. Tầm bay xa kết hợp với tên lửa tầm xa giúp Không quân Algeria có khả năng phản công các mục tiêu ở khoảng cách lớn ngoài khơi và trên khắp khu vực châu Âu.

Động thái tái vũ trang mạnh mẽ của Algeria diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu ở Bắc Phi thường xuyên mô phỏng các tình huống tấn công vào các hệ thống phòng không hiện đại như S-400. Nhìn về tương lai, sau khi hoàn tất biên chế Su-34M, Algeria có thể tập trung vào các tiêm kích thế hệ thứ năm như Su-57 hoặc J-35 của Trung Quốc để tiếp tục duy trì ưu thế quân sự trong khu vực.

Thành Vinh