Robot mặt đất Impulse của Nga trình diễn khả năng kéo pháo D-30 nặng 3 tấn

Thành Vinh29/05/2026 07:32

Tập đoàn Rostec công bố kết quả thử nghiệm robot mặt đất Impulse với khả năng kéo pháo lựu D-30 và thực hiện các nhiệm vụ hậu cần tự hành trên chiến trường.

Tập đoàn nhà nước Rostec vừa công bố kết quả thử nghiệm thực tế của hệ thống robot mặt đất đa năng Impulse. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đợt thử nghiệm này là khả năng kéo một khẩu pháo lựu D-30 có trọng lượng lên tới hơn 3 tấn, mở ra triển vọng mới trong việc tự động hóa các hoạt động hậu cần và hỗ trợ hỏa lực tại chiến trường.

Robot mặt đất Impulse của Nga kéo pháo D-30
Hệ thống robot mặt đất đa năng Impulse của Nga hiện có thể kéo một khẩu pháo D-30 nặng 3 tấn.

Khả năng vận chuyển và sức kéo ấn tượng

Theo thông tin từ Rostec, robot Impulse được thiết kế để tối ưu hóa khả năng tải trọng trên nhiều loại địa hình khác nhau. Hệ thống này có thể chở được 500kg hàng hóa khi di chuyển lên dốc 30 độ và đạt mức tải trọng 1 tấn khi hoạt động trên địa hình bằng phẳng. Đặc biệt, trong vai trò là một phương tiện kéo, Impulse đã chứng minh sức mạnh khi di chuyển thành công cùng pháo lựu D-30 nặng hơn 3 tấn.

Để đạt được những thông số này, Impulse sử dụng hệ thống khung gầm bánh xích chuyên dụng. Thiết kế này cho phép robot vượt qua các chướng ngại vật phức tạp như ổ gà, rãnh sâu và leo dốc trong điều kiện bùn lầy khó khăn, vốn là những thách thức lớn đối với các loại phương tiện bánh lốp truyền thống.

Hệ thống điều khiển và tính năng tự hành

Một trong những ưu điểm quan trọng của robot Impulse là tính linh hoạt trong phương thức điều khiển. Các kỹ sư đã tích hợp đồng thời hai cơ chế: điều khiển qua sóng vô tuyến (radio) và cáp quang. Việc sử dụng cáp quang giúp robot có thể hoạt động ổn định trong môi trường bị gây nhiễu điện từ mạnh, một yếu tố phổ biến trong các cuộc xung đột hiện đại.

Bên cạnh đó, Impulse còn sở hữu chế độ vận hành hoàn toàn tự động. Công nghệ di chuyển tự hành cho phép robot thực hiện nhiệm vụ theo lộ trình định sẵn mà không cần sự can thiệp trực tiếp liên tục từ người điều khiển. Điều này không chỉ giảm tải cho binh sĩ mà còn tăng tính chủ động trong các tình huống tác chiến phức tạp.

Khả năng sống sót và ứng dụng thực tiễn

Trong các đợt thử nghiệm chiến đấu toàn diện, robot Impulse đã chứng minh được độ bền và khả năng sống sót cao. Cấu trúc của robot có thể chịu được các mảnh vỡ từ mìn chống bộ binh và các đợt bắn sượt từ súng tự động. Đây là yếu tố then chốt để bảo vệ hàng hóa và duy trì chuỗi cung ứng tại những khu vực có nguy cơ cao.

Hiện nay, phiên bản vận chuyển của Impulse đang được sử dụng tích cực để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần thiết yếu bao gồm:

  • Vận chuyển đạn dược đến các vị trí hỏa lực.
  • Cung cấp thực phẩm, quần áo và vật tư y tế cho đơn vị tuyến đầu.
  • Vận chuyển vật liệu xây dựng để củng cố công sự.

Thông số kỹ thuật của pháo D-30 được kéo bởi Impulse

Việc kéo thành công pháo D-30 là một thành tựu kỹ thuật đáng kể, bởi đây là loại vũ khí có kích thước lớn. Pháo lựu 122mm D-30 có các đặc tính tác chiến tiêu chuẩn bao gồm:

Thông số Giá trị
Tốc độ bắn tối đa 6-8 viên/phút
Tầm bắn hiệu quả (đạn tiêu chuẩn) 15,3km
Tầm bắn tối đa (đạn hỗ trợ tên lửa) 21,9km
Khối lượng hành quân Hơn 3 tấn

Nhìn chung, sự kết hợp giữa robot Impulse và các loại hỏa lực hạng nặng như D-30 cho thấy xu hướng hiện đại hóa lực lượng pháo binh, giảm thiểu rủi ro cho con người và tăng cường khả năng cơ động trên chiến trường hiện đại.

Thành Vinh