Kinh tế

Nghệ An tập trung xử lý thực bì, làm đường băng cản lửa ở các vùng rừng trọng điểm

Văn Trường 31/05/2026 09:59

Trước diễn biến nắng nóng kéo dài và nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn Nghệ An đang đồng loạt triển khai công tác xử lý thực bì, thu gom vật liệu cháy và làm đường băng cản lửa tại các khu vực rừng trọng điểm.

Xử lý thực bì ở các điểm di tích lịch sử

Những ngày cuối tháng 5, tại khu vực đền Vua Mai Hắc Đế thuộc xã Vạn An, hàng chục người dân, lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng cùng các đoàn thể, địa phương tích cực phát dọn cây bụi, thu gom lá khô và xử lý thực bì dưới tán rừng thông.

bna_van-truong-1(1)-9f1d6a6b3696c9dd3b363ddf9a10cb75.jpeg
Các lực lượng xử lý thực bì tại khu vực đền Vua Mai Hắc Đế thuộc xã Vạn An. Ảnh: Văn Trường

Ông Trần Văn Tình, sinh sống gần khu vực rừng thông tại xã Vạn An cho biết: “Rừng thông rất dễ bén lửa, đặc biệt, khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Vì vậy, khi địa phương phát động ra quân xử lý thực bì, gia đình tôi đã chủ động tham gia cùng các lực lượng để thu gom cỏ khô, lá thông rụng và dọn sạch vật liệu dễ cháy dưới tán rừng, góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra cháy rừng”, ông Tình chia sẻ.

Theo ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An, khu vực đền Vua Mai hiện có gần 1.000 ha rừng, trong đó, có trên 600 ha rừng thông, là địa bàn trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy rừng của địa phương.

Từ giữa tháng 5 đến nay, xã đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, các hộ nhận khoán và các tổ chức, đoàn thể tập trung xử lý thực bì trên diện rộng.

van truong 3
Phát dọn đường băng cản lửa tại xã Vạn An. Ảnh: Văn Trường

“Đến nay, toàn xã đã hoàn thành trên 30% khối lượng công việc theo kế hoạch. Bên cạnh xử lý thực bì, địa phương cũng tập trung duy tu, sửa chữa gần 10 km đường băng cản lửa. Dự kiến trong khoảng 10 ngày tới sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục nhằm đảm bảo an toàn cho diện tích rừng thông trong mùa nắng nóng”, ông Thái cho biết.

Không chỉ tại xã Vạn An, công tác xử lý thực bì cũng đang được triển khai quyết liệt tại khu vực mộ Bà Hoàng Thị Loan và núi Chung thuộc xã Kim Liên. Đây là những địa điểm thường xuyên đón lượng lớn du khách đến tham quan, dâng hương mỗi ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng nếu xảy ra bất cẩn trong sử dụng lửa hoặc vứt tàn thuốc lá.

Đối với khu vực mộ Bà Hoàng Thị Loan với tổng diện tích khuôn viên hơn 48 ha, trong đó, có trên 20 ha rừng thông. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên và Ban Quản lý Khu Di tích khu vực mộ Bà Hoàng Thị Loan duy trì thường xuyên lực lượng tuần tra, canh gác, thu gom lá khô và xử lý thực bì dưới tán rừng.

van truong mrtyy
Rừng thông tại khu vực xã Kim Liên tiềm ẩn nguy cơ cháy trong mùa nắng nóng. Ảnh: Văn Trường

Ông Phạm Thanh Tuấn - Phó phụ trách Hạt Kiểm lâm Nam Đàn - Hưng Nguyên cho biết, đơn vị hiện quản lý địa bàn 9 xã với hơn 3.000 ha rừng thông, trong đó, nhiều diện tích nằm xen kẽ hoặc giáp ranh các khu di tích lịch sử.

Ngay từ đầu năm đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng liên quan triển khai xử lý trên 300 ha thực bì tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao, cũng như tuần tra, tập trung canh gác lửa rừng.

Tập trung canh gác lửa rừng

Tại khu vực núi Quyết thuộc phường Trường Vinh, nơi có diện tích khoảng 56 ha rừng thông hỗn giao, giáp ranh 400 hộ dân. Thời điểm này, các lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương triển khai công tác xử lý thực bì.

van truong mett
Phát dọn thực bì tại khu vực núi Quyết, phường Trường Vinh. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Hữu Thắng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò cho biết, từ ngày 14/5 đến nay, địa phương đã huy động lực lượng Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, dân quân tự vệ và kiểm lâm tham gia phát dọn thực bì tại các điểm có nguy cơ cháy cao.

“Chúng tôi đang tập trung xử lý các khu vực có lượng vật liệu cháy lớn, đồng thời, triển khai làm hơn 800 mét đường băng cản lửa tại khu vực núi Lô Sơn, phường Cửa Lò. Mục tiêu là tạo các vành đai an toàn, ngăn chặn nguy cơ cháy lan nếu xảy ra sự cố”, ông Thắng cho biết.

Theo ông Trần Văn Trường - Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Nghệ An, đơn vị hiện quản lý hơn 9.200 ha rừng, trong đó, có trên 5.000 ha rừng thông. Đây là loại rừng có nguy cơ cháy rất cao trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

“Từ đầu năm đến nay, Ban đã tổ chức xử lý hơn 700 ha thực bì và duy tu khoảng 40 km đường băng cản lửa. Từ đầu tháng 5/2026, chúng tôi tiếp tục triển khai xử lý trên 300 ha thực bì tại các vùng rừng trọng điểm. Đến nay, đã hoàn thành hơn 70 ha và phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trước ngày 15/7”, ông Trường cho biết.

van truong 2
Các lực lượng xử lý thông, keo đổ gãy do bão năm 2025 tại núi Quyết để phòng cháy. Ảnh: Văn Trường

Theo Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, từ đầu năm 2026 đến nay, các địa phương và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Toàn tỉnh đã xử lý, giảm vật liệu cháy trên hơn 2.000 ha rừng, tổ chức đốt trước vật liệu cháy trên 800 ha; tu sửa gần 226 km đường băng cản lửa và hơn 50 km đường ranh cản lửa.

Bên cạnh đó, hệ thống chòi canh lửa, bảng cấm lửa, bảng tuyên truyền và bảng dự báo cấp cháy rừng cũng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, phòng ngừa cháy rừng.

Trước diễn biến nắng nóng gay gắt và nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tăng cường lực lượng trực, tuần tra, canh gác lửa rừng 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm, chủ động phát hiện sớm và xử lý kịp thời các tình huống có thể dẫn đến cháy rừng, góp phần bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.

Trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài, việc chủ động xử lý thực bì, giảm vật liệu cháy và hoàn thiện hệ thống đường băng cản lửa đang phát huy hiệu quả tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Văn Trường