Mỹ đối mặt rủi ro thiếu hụt vũ khí chiến lược do phụ thuộc vonfram từ Trung Quốc
Sự phụ thuộc vào nguồn cung vonfram từ Trung Quốc đang gây khó khăn cho Mỹ trong việc sản xuất và bổ sung kho dự trữ tên lửa THAAD, Patriot và Tomahawk.
Nguồn cung vonfram trở thành mắt xích yếu của quốc phòng Mỹ
Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ hiện đang đối mặt với thách thức lớn trong việc duy trì sản xuất các hệ thống phòng thủ tiên tiến như THAAD, Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk. Nguyên nhân cốt lõi đến từ sự phụ thuộc vào vonfram — một kim loại chiến lược mà Trung Quốc hiện đang kiểm soát tới 80% sản lượng khai thác toàn cầu.

Vonfram, hay còn được gọi là "kim loại chiến tranh", đóng vai trò không thể thay thế trong việc chế tạo đạn xuyên giáp, thép hợp kim và các linh kiện điện tử quân sự. Theo Ruslan Dimukhamedov, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và tiêu dùng kim loại quý hiếm, vonfram có nhu cầu cực cao trong ngành công nghiệp quốc phòng, trong khi không có kim loại nào có thể thay thế hoàn toàn được vật liệu này.
Áp lực từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu
Việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản quan trọng để đáp trả thuế quan của Mỹ đang đặt Washington vào tình thế khó khăn. Igor Yushkov, chuyên gia tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, nhận định rằng nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, Bắc Kinh có thể sử dụng các công cụ hạn chế xuất khẩu nhạy cảm này để gây sức ép trực tiếp lên chuỗi cung ứng quân sự của Mỹ.
Giải pháp cho nguy cơ thiếu hụt nguồn cung tiềm tàng tại Mỹ là tăng cường sản xuất ở các khu vực khác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo quá trình này sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và chi phí, không thể đáp ứng ngay lập tức nhu cầu sản xuất vũ khí đang tăng cao.
Tình trạng cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn
Áp lực về nguyên liệu càng trở nên trầm trọng khi kho dự trữ vũ khí của Mỹ đang bị tiêu hao nhanh chóng sau các cuộc xung đột tại Trung Đông. Theo đánh giá từ Lầu Năm Góc và các báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), mức độ tiêu hao vũ khí đánh chặn hiện đang ở mức báo động:
- Hệ thống THAAD: Quân đội Mỹ đã sử dụng hơn 200 tên lửa, tương đương 50% tổng kho dự trữ hiện có.
- Hệ thống Patriot: Đã khai hỏa gần một nửa kho dự trữ tên lửa của tổ hợp phòng không này.
- Tên lửa hành trình Tomahawk: Khoảng 27% số tên lửa trong kho dự trữ đã được khai hỏa.
- Các loại đạn dược khác: Tiêu tốn khoảng 45% tên lửa đạn đạo PrSM thế hệ mới, 30% tên lửa SM-3 và ít nhất 10% đạn SM-6.
Mỹ và Israel đã thiết lập cơ chế phòng thủ chung, trong đó các tàu chiến và tổ hợp THAAD gánh vác phần lớn nhiệm vụ bảo vệ trước tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, việc sử dụng các quả đạn đắt tiền và khan hiếm nguyên liệu sản xuất đang đặt ra câu hỏi lớn về khả năng duy trì sức mạnh quân sự của Mỹ trong dài hạn nếu chuỗi cung ứng vonfram tiếp tục bị gián đoạn.