Nga đẩy nhanh tiến độ Su-75 Checkmate và triển khai hệ thống nhận diện UAV mới

Thành Vinh02/06/2026 19:30

Tập đoàn UAC tập trung giảm chi phí vận hành cho tiêm kích Su-75 trong khi các hệ thống Hornet bắt đầu được thử nghiệm để đối phó UAV tầm trung của Ukraine.

Liên bang Nga đang tập trung tối ưu hóa chi phí cho dự án tiêm kích thế hệ 5 Su-75 Checkmate, đồng thời triển khai các thiết bị kỹ thuật mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Những động thái này phản ánh chiến lược kép của Moscow trong việc hiện đại hóa không quân và thích nghi với thực tế chiến trường hiện tại.

Đẩy mạnh phát triển Su-75 Checkmate

Tổng giám đốc Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) Vadim Badekha cho biết dòng tiêm kích tàng hình một động cơ Su-75 Checkmate đang được phát triển tích cực để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong cuộc phỏng vấn với TASS trước thềm Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg International Economic Forum, ông Badekha nhấn mạnh tiến độ bàn giao sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào yêu cầu cụ thể từ các đối tác.

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-75 Checkmate của Nga đang trong quá trình phát triển
Tiêm kích thế hệ 5 Su-75 Checkmate được thiết kế nhằm tối ưu hóa chi phí chế tạo và vận hành.

Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc giảm chi phí sản phẩm cuối cùng. Ưu điểm lớn nhất của dòng tiêm kích một động cơ như Su-75 là chi phí chế tạo và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với các dòng máy bay hai động cơ, yếu tố được giới chức quân sự đặc biệt coi trọng trong bối cảnh hiện nay.

Giải pháp công nghệ đối phó UAV tầm trung

Bên cạnh việc phát triển máy bay chiến đấu, Nga cũng đang tăng cường các biện pháp kỹ thuật để đối phó với UAV tấn công. Chuyên gia tác chiến điện tử Igor Potapov tiết lộ hai thiết bị phát hiện đầu tiên có tên gọi Hornet đã được triển khai tại khu vực chiến dịch quân sự để hỗ trợ đánh chặn các loại UAV tầm trung của Ukraine.

Theo phân tích của chuyên gia, phương thức liên lạc của UAV đối phương đã có những thay đổi đáng kể. Ban đầu, các dòng UAV sử dụng modem thông thường và nhanh chóng bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Tuy nhiên, Ukraine hiện đã chuyển sang lắp đặt thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink cho các phương tiện này để duy trì kết nối.

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng thủ, quân đội Nga đang mở rộng các đội phòng không cơ động dọc theo hành trình bay của UAV. Chuyên gia Potapov khẳng định dù các hệ thống phát hiện mới như Hornet đã có thể nhận diện tín hiệu khả quan, Moscow vẫn cần thêm thời gian để thử nghiệm và hoàn thiện các giải pháp công nghệ nhằm đối phó triệt để với sự tiến hóa của vũ khí không người lái. Theo TASS.

Thành Vinh