Ukraine dự kiến thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có khả năng vươn tới Moskva
Tập đoàn quốc phòng Fire Point của Ukraine chuẩn bị tiến hành các cuộc thử nghiệm bay đối với loại tên lửa đạn đạo nội địa có tầm bắn tới thủ đô của Liên bang Nga ngay trong mùa hè năm nay.
Ukraine đang đẩy nhanh nỗ lực phát triển năng lực tấn công tầm xa thông qua việc chế tạo loại tên lửa đạn đạo mới có khả năng vươn tới Moskva. Tập đoàn quốc phòng Fire Point cho biết quá trình thử nghiệm động cơ dự kiến hoàn tất trong tháng này, mở đường cho các chuyến bay thử nghiệm chính thức vào mùa hè hoặc đầu mùa thu năm nay.

Tiến độ phát triển vũ khí chiến lược nội địa
Đồng sáng lập Fire Point, ông Denys Shtilerman, xác nhận các thành phần chủ chốt của tên lửa bao gồm thân vỏ và hệ thống dẫn đường đã được hoàn thiện. Trở ngại kỹ thuật lớn cuối cùng hiện nay là xác nhận hiệu suất của động cơ. Sau khi hoàn tất kiểm tra động cơ, tập đoàn sẽ chuyển sang giai đoạn thử nghiệm bay với các mục tiêu giả định hướng về phía thủ đô Liên bang Nga.
Theo kế hoạch, Fire Point sẽ sản xuất khoảng 10 - 20 tên lửa phục vụ riêng cho quá trình phóng thử nghiệm. Sau khi được quân đội Ukraine chính thức mã hóa và phê duyệt mua sắm, năng lực sản xuất có thể tăng lên hàng chục đơn vị mỗi đợt. Việc sản xuất hàng loạt đang được chuẩn bị song song với quá trình thử nghiệm để rút ngắn thời gian triển khai thực tế.
Hệ thống phòng thủ FREYJA và tên lửa đánh chặn FP-7.X
Bên cạnh tên lửa tấn công, Ukraine cũng đang phát triển dự án phòng thủ tên lửa chung với các đối tác châu Âu mang tên FREYJA. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga, sử dụng nền tảng cốt lõi là tên lửa đánh chặn FP-7.X.
- Tốc độ tối đa: 2.000 mét/giây.
- Công nghệ dẫn đường: Hệ thống cảm biến hồng ngoại.
- Tình trạng: Đã thử nghiệm thành công chuyến bay cơ động có kiểm soát vào đầu tháng 6.

Tăng cường khả năng tự chủ quốc phòng
Giám đốc Công nghệ của Fire Point, bà Iryna Terekh, nhấn mạnh việc tự phát triển các hệ thống tên lửa nội địa là ưu tiên hàng đầu để Ukraine tự bảo vệ bầu trời trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn từ nước ngoài gặp nhiều hạn chế. Dự án FREYJA hiện có sự tham gia của các nhà sản xuất radar và hệ thống chỉ huy - kiểm soát từ châu Âu.
Ông Denys Shtilerman cho biết thêm, mặc dù quyết định về mục tiêu tác chiến cuối cùng thuộc về quân đội, nhưng sự xuất hiện của loại tên lửa mới có thể đóng vai trò răn đe chiến lược, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công tầm xa.