Mỹ thử nghiệm động cơ phản lực cho tên lửa PrSM tầm bắn 1.000km
Lockheed Martin hoàn tất thử nghiệm động cơ ramjet cho tên lửa PrSM Increment 4, giúp nâng tầm bắn lên hơn 1.000km và tương thích hoàn toàn với hệ thống HIMARS.
Lockheed Martin và L3Harris vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc phát triển tên lửa tấn công chính xác (PrSM) thế hệ mới. Thử nghiệm Chuyển đổi Kết nối Trực tiếp đã chứng minh khả năng chuyển giao quyền điều khiển liền mạch từ động cơ tên lửa nhiên liệu rắn sang hệ thống đẩy phản lực dòng thẳng (ramjet) trên phiên bản PrSM Increment 4.

Công nghệ động cơ đẩy hai chế độ
Thử nghiệm được thực hiện trên bệ thử mặt đất do L3Harris vận hành, khẳng định tính ổn định của hệ thống động cơ đẩy mới. Việc tích hợp công nghệ ramjet cho phép tên lửa duy trì tốc độ cao trên quãng đường dài hơn đáng kể so với các loại động cơ nhiên liệu rắn truyền thống. Theo kế hoạch, các đợt thử nghiệm bay thực tế cho PrSM Increment 4 sẽ bắt đầu vào mùa Thu năm nay.
Đáng chú ý, nhờ thiết kế động cơ hai chế độ, loại tên lửa này có khả năng tương thích hoàn toàn với các bệ phóng M142 HIMARS và M270 hiện có. Điều này giúp quân đội Mỹ tối ưu hóa hạ tầng hậu cần mà không cần thực hiện các sửa đổi tốn kém đối với hệ thống bệ phóng di động.
Nâng tầm tấn công chiến lược
Dù Bộ Chiến tranh Mỹ ban đầu chỉ yêu cầu tầm bắn tối thiểu khoảng 800km, Lockheed Martin tuyên bố động cơ nâng cấp sẽ giúp PrSM Increment 4 vượt ngưỡng 1.000km. Khả năng này cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác cấp độ đạn đạo vào các mục tiêu giá trị cao nằm sâu trong hậu phương đối phương.
Về mặt kỹ thuật, nếu được triển khai, PrSM Increment 4 có thể bao phủ các khu vực rộng lớn từ các vị trí triển khai linh hoạt. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc đưa loại vũ khí này vào biên chế thực tế sẽ mất nhiều thời gian do Mỹ ưu tiên bổ sung kho dự trữ chiến lược của riêng mình.
Các biến thể của dòng tên lửa PrSM
Dòng tên lửa PrSM hiện được phát triển với 5 biến thể chính phục vụ các mục đích tác chiến khác nhau:
- PrSM Increment 1: Phiên bản cơ bản với tầm bắn đạt 500km.
- PrSM Increment 2: Thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ chống hạm.
- PrSM Increment 3: Tập trung vào việc thử nghiệm và tối ưu hóa các loại đầu đạn.
- PrSM Increment 4: Sử dụng động cơ ramjet để đạt tầm bắn trên 1.000km.
- PrSM Increment 5: Biến thể dành riêng cho các bệ phóng không người lái.
Thách thức về nguồn cung
Mặc dù công nghệ đã chứng minh được hiệu quả, sự khan hiếm của dòng tên lửa PrSM vẫn là một vấn đề lớn. Trong các chiến dịch quân sự gần đây, điển hình là chiến dịch đối phó với Iran, quân đội Mỹ được cho là đã tiêu hao đáng kể kho dự trữ hiện có. Điều này cho thấy tính hoàn thiện của hệ thống nhưng cũng bộc lộ áp lực lên dây chuyền sản xuất vũ khí thế hệ mới này.