Quốc tế

Trung Đông sáng 11/6: Mỹ dội Tomahawk, Iran tập kích trực diện Hạm đội 5

Hoàng Bách 11/06/2026 09:31

Sáng 11/6, ngay sau khi Mỹ tuyên bố hoàn tất làn sóng không kích mới bằng vũ khí dẫn đường chính xác, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lập tức đáp trả dữ dội bằng các cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội 5 và các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait.

afp__20260301__99gd763__v1__highres__usisraeliranconflict.jpg
Ảnh tư liệu ghi lại khoảnh khắc tàu chiến của Hải quân Mỹ khai hỏa tên lửa hành trình Tomahawk hôm 1/3/2026. Trong đợt không kích rạng sáng 11/6, Washington tuyên bố đã trút 49 tên lửa loại này vào các mục tiêu tại Iran. Ảnh: CENTCOM/AFP

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cơ quan giám sát các lực lượng Mỹ tại khu vực, quân đội nước này đã "hoàn tất" đợt không kích mới nhất nhằm vào "các cơ sở giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các trận địa phòng không trên khắp lãnh thổ Iran".

CENTCOM cho biết, lực lượng Thủy quân lục chiến, Không quân và Hải quân Mỹ đã đồng loạt triển khai các vũ khí dẫn đường chính xác cao để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là "mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ và tàu thương mại quốc tế lưu thông trong vùng biển khu vực".

Đáng chú ý, quân đội Mỹ đã chính thức lên tiếng bác bỏ tuyên bố trước đó của Tehran về việc eo biển chiến lược Hormuz đã bị đóng cửa hoàn toàn. Trên nền tảng X, CENTCOM khẳng định: "Sự thật là các tàu thương mại vẫn đang tiếp tục di chuyển ra vào Eo biển Hormuz trong đêm nay (10/6)".

Trước áp lực quân sự từ Washington, Tehran đã ngay lập tức tiến hành các đòn phản kích quy mô. Sáng cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công hàng loạt căn cứ của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn thông cáo của IRGC cho hay: "Trong 2 đợt tác chiến, 18 mục tiêu quan trọng thuộc quân đội Mỹ tại các căn cứ không quân Ali và Ahmad đã bị đánh trúng".

Lực lượng này cũng khẳng định đã "đánh trúng và phá hủy" các cơ sở tại căn cứ không quân Sheikh Isa (Bahrain).

Cụ thể hơn, các hãng tin Mehr và Fars (Iran) cho biết lực lượng vũ trang nước này đã sử dụng các phi đội máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu vào hệ thống ăng-ten liên lạc và trạm radar thuộc hệ thống phòng không Patriot của Hạm đội 5 (Hải quân Mỹ) đang đồn trú tại Bahrain.

Trước diễn biến tấn công dồn dập, nhà chức trách Bahrain đã phải ban bố báo động không kích khẩn cấp. Bộ Nội vụ quốc gia vùng Vịnh này phát đi thông báo yêu cầu người dân "giữ bình tĩnh và lập tức di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn gần nhất".

Trả lời phỏng vấn đài Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã nã 49 tên lửa hành trình Tomahawk vào Iran trong đợt không kích rạng sáng 11/6. Nhà lãnh đạo này đe dọa sẽ tiếp tục "bơm hỏa lực" nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện chấm dứt xung đột của Mỹ. Tổng thống Trump còn tiết lộ rằng giới lãnh đạo Iran đã gọi điện trực tiếp cho ông để yêu cầu ngừng chiến dịch ném bom.

Tuy nhiên, IRGC ngay lập tức lên tiếng phản bác mạnh mẽ thông tin này. Thông qua IRNA, Tehran tuyên bố: "Tuyên bố của ông Trump về việc các quan chức Iran liên hệ với ông ta bị bác bỏ hoàn toàn. Đó chỉ là cái cớ nhằm tìm đường rút lui khỏi cuộc chiến".

Hoàng Bách