Hải quân Mỹ sắp triển khai phi đội tàu ngầm hạt nhân đến Australia
Bộ trưởng Quốc phòng Australia ngày 12/6 cho biết, Hải quân Mỹ sẽ triển khai một phi đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến một cảng hải quân chiến lược của Australia trong năm nay.

Theo thỏa thuận AUKUS, bốn tàu ngầm do Mỹ chỉ huy sẽ hoạt động luân phiên tại một cảng biển ở bờ biển phía tây Australia bắt đầu từ năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, các nhân sự thuộc Phi đội Tàu ngầm số 3 của Mỹ sẽ giám sát hoạt động của các tàu này, đồng thời phối hợp làm việc với các nhân sự phía Australia và Anh.
Ông Marles chia sẻ thêm rằng lực lượng luân phiên của Mỹ sẽ huấn luyện và đặt nền móng cho việc Australia tự vận hành các tàu ngầm hạt nhân của riêng mình sau này. Ông nhấn mạnh sự xuất hiện của lực lượng này cho thấy "AUKUS đang đi đúng hướng và đang thực sự diễn ra".
Chuyến thăm của ông Marles tới London tuần này để thảo luận về AUKUS đã bị phủ bóng bởi quyết định từ chức đầy bất ngờ của người đồng cấp Anh, ông John Healey, liên quan đến vấn đề tài trợ cho các dự án quốc phòng của Anh. Dù ông Healey đã cam kết ủng hộ AUKUS sau cuộc gặp với ông Marles vào ngày 11/6, nhưng ông đã rời bỏ chức vụ ngay trước chuyến thăm theo lịch trình tại căn cứ hải quân Portsmouth.
Theo thỏa thuận AUKUS - dự án quốc phòng đắt đỏ nhất của Australia, Canberra sẽ mua 3 tàu ngầm đã qua sử dụng của Mỹ từ năm 2032. Australia cũng có kế hoạch hợp tác với Anh để đóng một lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới. Tuy nhiên, thỏa thuận này đang đối mặt với sự hoài nghi về việc liệu tốc độ sản xuất tàu ngầm chậm chạp tại Mỹ và Anh có khiến Australia rơi vào cảnh thiếu hụt số lượng tàu ngầm cần thiết vào năm 2040 hay không.