World Cup 2026: Mỹ ra quân trên sân nhà sau 32 năm
Đội tuyển Mỹ sẽ gặp Paraguay trong trận ra quân World Cup 2026 tại Los Angeles, đánh dấu lần đầu nước này tổ chức một trận đấu World Cup sau 32 năm. Bên cạnh sự chú ý dành cho đội chủ nhà, các vấn đề liên quan đến thị thực và nhập cư cũng đang trở thành chủ đề được quan tâm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ sẽ bước vào trận ra quân bằng cuộc đối đầu với Paraguay trên sân SoFi ở Los Angeles ngày 13/6. Đây là trận đấu World Cup đầu tiên diễn ra trên đất Mỹ kể từ kỳ World Cup 1994.

Là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà cùng Canada và Mexico, Mỹ được kỳ vọng sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay. HLV Mauricio Pochettino cho biết mục tiêu của đội bóng không chỉ là vượt qua vòng bảng.
"Tôi nghĩ thành công là chiến thắng. Là thắng trận ngày mai và tiếp tục chiến thắng. Nếu không vào chung kết và không vô địch World Cup thì thật khó để nói đó là thành công", chiến lược gia người Argentina phát biểu trước trận đấu.
Mỹ sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Christian Pulisic và Weston McKennie. Thế hệ cầu thủ này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giới.
Pulisic bày tỏ sự tự tin trước trận ra quân.
"Chúng tôi muốn trở thành một thế lực thực sự tại giải đấu này. Ba trận vòng bảng là cơ hội để chứng minh năng lực của mình", anh nói với AFP.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu. Tổng thống Donald Trump cũng cho biết sẽ tham dự World Cup nhưng chưa công bố cụ thể trận đấu nào.

Trước giờ bóng lăn, lễ khai mạc tại Los Angeles sẽ được tổ chức theo phong cách Hollywood với sự góp mặt của ca sĩ Katy Perry cùng nhiều ngôi sao âm nhạc.
World Cup 2026 ghi dấu mốc lịch sử của Canada
Trước trận đấu của đội tuyển Mỹ, đồng chủ nhà Canada đã giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup sau trận hòa Bosnia và Herzegovina 1-1 tại Toronto.
Jovo Lukic đưa Bosnia và Herzegovina vượt lên dẫn trước bằng pha đánh đầu cận thành. Tuy nhiên, Cyle Larin đã ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai để giúp Canada giữ lại một điểm.
"Đó là khoảnh khắc đặc biệt với tôi. Tôi luôn sẵn sàng giúp đội bóng khi được trao cơ hội", Larin chia sẻ.
Trận đấu thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ Canada. Diễn viên Ryan Reynolds và Mike Myers cũng có mặt trên khán đài. Họ chứng kiến trận World Cup đầu tiên được tổ chức trên lãnh thổ Canada.
Những trở ngại ngoài sân cỏ
Bên cạnh bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một số vấn đề liên quan đến thị thực và nhập cư cũng đang thu hút sự chú ý.
FIFA cho biết tiền vệ Thomas Partey của Ghana sẽ không thể sang Canada tham dự trận gặp Panama vào ngày 17/6 sau khi đơn xin thị thực của anh bị từ chối.
Theo FIFA, Partey sẽ không thể di chuyển từ đại bản doanh của đội tuyển Ghana tại Boston tới Canada cho trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn đủ điều kiện tham dự các trận còn lại của Ghana gặp Anh và Croatia trên đất Mỹ.
Ngoài ra, trọng tài người Somalia Omar Artan được cho là đã bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ dù sở hữu thị thực hợp lệ. Một số thành viên trong ban hỗ trợ của đội tuyển Iran cùng các cổ động viên Senegal và Bờ Biển Ngà cũng gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực.
Những vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh chính sách nhập cư của Mỹ tiếp tục nhận được sự quan tâm khi World Cup 2026 được tổ chức tại Bắc Mỹ.
Mexico thắng trận mở màn
World Cup 2026 chính thức khởi tranh ngày 12/6 với chiến thắng 2-0 của Mexico trước Nam Phi trên sân Azteca ở Mexico City.
Julian Quinones ghi bàn thắng đầu tiên của giải đấu. Tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez sau đó nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Trận đấu chứng kiến ba thẻ đỏ cùng bầu không khí cuồng nhiệt trên các khán đài.
Tuy nhiên, bên ngoài sân vận động, hàng chục người biểu tình đã xảy ra xô xát với lực lượng cảnh sát.
Ở trận đấu còn lại trong ngày khai mạc, Hàn Quốc vượt qua CH Czech với tỷ số 2-1.
World Cup 2026 là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển. Trận chung kết dự kiến diễn ra tại New Jersey (Mỹ) vào ngày 19/7.