Quốc tế

EU nối lại đàm phán gia nhập với Ukraine từ ngày 16/6

Hoàng Linh 13/06/2026 17:05

EU sẽ nối lại đàm phán gia nhập với Ukraine từ ngày 16/6 sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết, mở ra bước tiến mới trong tiến trình hội nhập của Kiev.

Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/6 thông báo sẽ mở lại các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova từ ngày 16/6.

afp__20260611__b6pr2t4__v1__highres__belgiumeunorwaydiplomacy.jpg
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre trước cuộc gặp tại trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, ngày 11/6/2026. Ảnh: AFP

Trong tuyên bố chung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, toàn bộ các nước thành viên đã nhất trí mở cụm đàm phán đầu tiên với hai quốc gia ứng cử viên.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc mở rộng EU là một lựa chọn chiến lược trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn.

Đàm phán gia nhập với Ukraine được khởi động trở lại

Thông báo của EU được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary quyết định rút lại quyền phủ quyết đối với tiến trình gia nhập của Ukraine.

Trước đó, cựu Thủ tướng Viktor Orban nhiều lần ngăn cản các bước tiến cụ thể trong hồ sơ gia nhập EU của Kiev. Ông Orban có lập trường phản đối việc Ukraine gia nhập khối và duy trì quan hệ gần gũi với Nga.

Chính phủ mới của Thủ tướng Peter Magyar đã thay đổi lập trường sau khi đạt thỏa thuận với Ukraine liên quan đến quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số.

Hungary vẫn thận trọng về việc Ukraine gia nhập EU

Dù dỡ bỏ quyền phủ quyết, Thủ tướng Peter Magyar khẳng định Hungary không ủng hộ việc đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine.

Ông cho rằng quá trình gia nhập EU là chặng đường dài và phức tạp. Theo nhà lãnh đạo Hungary, Budapest sẽ tổ chức trưng cầu dân ý nếu Ukraine hoàn tất toàn bộ 33 chương đàm phán trong vòng 10 đến 15 năm tới.

Ông cũng dẫn trường hợp Montenegro. Quốc gia này bắt đầu đàm phán gia nhập EU từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa trở thành thành viên chính thức.

Ukraine và Moldova nhận tín hiệu tích cực từ EU

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của EU.

afp__20260609__b6hb9kh__v1__highres__estoniabalticnordicdiplomacydefence.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Estonia Kristen Michal tại cuộc họp báo chung trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Thủ tướng các nước Bắc Âu và Baltic (NB8) 2026 ở Tallinn, Estonia, ngày 9/6/2026. Ảnh: AFP

Ông cho rằng đây là sự hỗ trợ quan trọng cả về chính trị lẫn tinh thần đối với Ukraine trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Moldova Maia Sandu khẳng định nước này đã hoàn thành nhiều cải cách cần thiết và sẵn sàng mở toàn bộ các chương đàm phán gia nhập.

Theo kế hoạch, vòng đàm phán đầu tiên sẽ tập trung vào nhóm nội dung "các nguyên tắc cơ bản". Nhóm này bao gồm các tiêu chí về nhà nước pháp quyền, cải cách thể chế và quản trị công - những điều kiện nền tảng để trở thành thành viên EU.

Hoàng Linh