Sắc xanh chiếm ưu thế, VN-Index tăng 2,93 điểm
Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng và nhiều nhóm ngành trụ cột như ngân hàng, chứng khoán giao dịch khởi sắc, VN-Index tăng 2,93 điểm.
Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/6, sau 2 phiên điều chỉnh vào cuối tuần trước, VN-Index nhanh chóng lấy lại sắc xanh và sớm vượt ngưỡng 1.800 điểm nhờ lực mua lan tỏa trên diện rộng.
Dù vậy, đà hồi phục không duy trì được lâu khi nhóm cổ phiếu lớn thuộc hệ sinh thái Vingroup tạo sức ép đáng kể.
Đặc biệt, lực bán gia tăng mạnh tại VIC và VHM đã kéo chỉ số đảo chiều giảm điểm, bất chấp việc phần lớn cổ phiếu trên bảng điện tử vẫn duy trì trạng thái tăng giá.
Sau hơn 1 giờ giao dịch, VN-Index giảm hơn 12 điểm, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng tích cực với số mã tăng cao gấp hơn 2,5 lần số mã giảm.
Đáng chú ý, riêng hai cổ phiếu VIC và VHM đã khiến chỉ số chung mất gần 21 điểm.
Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm ngành còn lại vẫn giao dịch khả quan. Các nhóm cổ phiếu trụ cột gồm ngân hàng, chứng khoán và thép đồng loạt khởi sắc, trong đó nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm khi lực cầu hấp thụ mạnh giúp toàn ngành tăng xấp xỉ 2,5%.
Sắc xanh lan toả tại nhóm dịch vụ tài chính khi VIX (+3,23%), SHS (+5,49%), SSI (+3,06%), VND (+4,09%), VCI (+2.33%) và MBS (+3,13%). Tương tự tại nhóm ngân hàng, SHS (+0,36%), VPB (+0,19%), TCB (+0,32%), VCB (+0,65%) và MBB (+1,01%).
Trong khi đó, nhóm bất động sản VIC (-1,69%), VHM (-3,03%), VRE (-0,17%), TCH và KDH xuống giá tham chiếu.
Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index tăng 2,93 điểm lên 1.794,58 điểm (+0,16%) so với phiên trước. Thanh khoản thị trường đạt 11.759,37 tỷ đồng, với 427 nghìn cổ phiếu được giao dịch.
Toàn ngành ghi nhận 183 mã tăng, 103 mã giảm và 66 mã rơi xuống giá tham chiếu.
Theo chuyên gia Công ty Chứng khoán Asean, VN-Index đang đối mặt với rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi áp lực cung lấn át khiến chỉ số đóng cửa tại 1.803 điểm trong phiên cuối tuần trước, xác nhận trạng thái tiêu cực khi xuyên thủng các đường trung bình động MA10, MA20 cùng sự suy yếu của các chỉ báo động lượng RSI (39) và dòng tiền MFI (22).
Với xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, kịch bản kém khả quan cho thấy chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 - 1.810 điểm ngay trong phiên tới trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn.
Trước bối cảnh này, chiến lược tối ưu cho nhà đầu tư ngắn hạn là ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật và tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy, chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore.
Song song đó, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, ưu tiên các mã có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm cổ phiếu biến động mạnh hoặc thiếu thanh khoản.
Còn theo chuyên gia Công ty Chứng khoán AIS, kết thúc tuần giao dịch trước, chỉ số VN-Index tiếp tục ghi nhận tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp, nối dài chuỗi điều chỉnh từ giữa tháng 5 đến nay và chính thức đánh mất đường xu thế MA20 tuần.
Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng, xây dựng, ngược lại, áp lực điều chỉnh hiện diện tại nhóm chứng khoán, thép và nhóm cổ phiếu vingroup.
Điều khiến chúng tôi lo lắng là thanh khoản toàn thị trường vẫn còn khá thấp. Vùng hỗ trợ gần nhất và cực kỳ quan trọng cho VN-Index là 1.740 - 1.750 điểm (tương đương đường MA200 ngày).
Nếu giữ vững được vùng điểm số này, chỉ số có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật. Còn không, xu thế giảm ngắn hạn lần này vẫn sẽ chưa kết thúc.