Hội nghị G7 về Ukraine: Kỳ vọng đột phá từ các nhà lãnh đạo thế giới
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh tại Pháp, các nhà lãnh đạo sẽ có phiên thảo luận quan trọng tại Hội nghị G7 về Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Volodymyr Zelensky, mở ra hy vọng về một giải pháp chấm dứt hơn 4 năm xung đột.

Theo AFP ngày 16/6, nhóm các cường quốc G7 dự kiến sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 16/6 (theo giờ Paris). Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định "có thể chúng ta sẽ làm được điều gì đó", sau hơn 4 năm chiến sự tiêu hao.
Theo chương trình nghị sự, vào buổi sáng, Tổng thống Zelensky sẽ tham dự phiên họp đặc biệt về vấn đề Ukraine, tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian (Pháp). Tiếp đó, một phiên họp khác về vấn đề Iran với sự tham gia của các nhà lãnh đạo Ả Rập sẽ diễn ra vào cuối ngày.
Các nhà lãnh đạo châu Âu, dưới sự chủ trì của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đang nỗ lực thúc đẩy nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump về tầm quan trọng của việc thúc đẩy Nga chấp nhận hòa bình theo các điều kiện của Kiev. Châu Âu nhấn mạnh không nên gây áp lực buộc Ukraine phải đưa ra những nhượng bộ lãnh thổ đối với Moskva.
Trước thềm phiên họp, Tổng thống Zelensky ngày 15/6 đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 đưa ra một phản ứng "quyết liệt và thực chất". Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ, ông đã đề xuất một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay tại Hội nghị G7.
Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã có các cuộc điện đàm riêng với cả ông Zelensky và ông Putin, vẫn thể hiện sự lạc quan khi tới dự Hội nghị Thượng đỉnh vào ngày 15/6. Ông cho rằng, G7 có thể tạo ra bước tiến mới cho vấn đề Ukraine.
"Cả hai bên đều cởi mở với điều này. Tôi đã có hai cuộc hội đàm rất tốt vào ngày hôm qua" - Tổng thống Mỹ cho biết, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Phát biểu trước thềm phiên họp toàn thể của Hội nghị G7 về Ukraine, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố, London sẽ cung cấp uranium làm giàu cho các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, đồng thời áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.
Văn phòng Thủ tướng Anh dẫn lời ông Starmer lên án các cuộc tập kích của Nga là, đồng thời khẳng định Anh đang đẩy mạnh hành động nhằm "triệt tiêu nguồn thu tài trợ cho chiến dịch quân sự của ông Putin, đồng thời bảo đảm nguồn năng lượng cho Ukraine trong những mùa Đông tới".
Bên cạnh trọng tâm Ukraine, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Quốc vương Qatar và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng sẽ có mặt để tham dự phiên họp đặc biệt về Iran vào cuối ngày 16/6.
Các nước đồng minh đang bày tỏ sự quan tâm lớn và muốn chất vấn ông Trump về thỏa thuận của ông với Iran nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Trước đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa trở lại vào ngày 19/6.
Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra khá thờ ơ trước đề xuất thiết lập một sứ mệnh quân sự chung giữa Anh và Pháp nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển chiến lược này. Ông khẳng định quân đội Mỹ không cần "quá nhiều sự trợ giúp".
Hội nghị Thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày này chứng kiến sự hiện diện của hàng loạt nhà lãnh đạo thế giới. Nước chủ nhà Pháp đang kỳ vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của G7 vượt ra ngoài khối thành viên truyền thống (gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ) bằng việc mời thêm các cường quốc mới nổi như Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.