Giấy phép nới lỏng trừng phạt dầu Nga của Mỹ hết hiệu lực
Giấy phép của Mỹ nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt dầu Nga đã chính thức hết hạn. Đây là văn bản thay thế cho một giấy phép tương tự do Bộ Tài chính Mỹ cấp hồi giữa tháng 4/2026.

Theo Hãng thông tấn TASS ngày 17/6, giấy phép chung của Mỹ chính thức hết hiệu lực vào lúc 07:01 (theo giờ Moskva) ngày 17/6. Trước đó, văn bản này cho phép miễn trừ trừng phạt đối với các lô dầu mỏ từ Nga được xếp lên tàu trước ngày 17/4.
Bộ Tài chính Mỹ từng đưa các hoạt động bán và vận chuyển dầu cùng sản phẩm dầu mỏ của Nga ra khỏi danh sách cấm vận cho đến ngày 17/6. Quy định này áp dụng cho các lô hàng đã được đưa lên tàu chở dầu trước ngày 17/4.
Theo giấy phép chung được công bố trên trang web của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các giao dịch được phép thực hiện bao gồm: bán, cung cấp hoặc dỡ dầu và sản phẩm dầu mỏ có xuất xứ từ Nga; hàng hóa được xếp lên bất kỳ tàu nào trước 00:01 ngày 17/4/2026 (theo giờ Bờ Đông nước Mỹ). Quy định này bao gồm cả các tàu bị đưa vào danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ. Thời hạn cho phép các giao dịch này là đến ngày 17/6/2026.
Trước đó, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, ở cuộc gặp với Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm hủy bỏ các biện pháp nới lỏng hiện tại đối với lĩnh vực năng lượng của Nga.
Khi được các phóng viên hỏi về kế hoạch tăng cường áp lực lên Nga, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: "Chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt vì rõ ràng chúng tôi không có ý định cản trở nguồn cung dầu".
Khi được yêu cầu làm rõ liệu phát biểu này có đồng nghĩa với việc hủy bỏ các giấy phép nới lỏng do Bộ Tài chính Mỹ cấp hay không, người đứng đầu Nhà Trắng xác nhận: "Đúng vậy, ở một giai đoạn nào đó". Toàn bộ sự kiện này đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của Nhà Trắng.
Giấy phép vừa hết hạn vốn là văn bản thay thế cho một quyết định tương tự do Bộ Tài chính Mỹ cấp vào ngày 17/4 (đã hết hiệu lực vào ngày 16/5).
Lý giải về quyết định cấp phép này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, đây là bước đi mang tính chiến lược của chính quyền Washington. Mục tiêu chính là nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng thiết yếu cho "các quốc gia dễ bị tổn thương nhất", đồng thời hướng tới việc bình ổn thị trường dầu mỏ toàn cầu, trước các biến động địa chính trị.