Pháp đặt mục tiêu sản xuất 1.000 UAV cảm tử mỗi tháng và diễn biến quân sự quốc tế mới nhất

Thành Vinh18/06/2026 17:14

Renault bắt tay Thales sản xuất hàng loạt UAV Toutatis từ năm 2027. Lục quân Mỹ rút bài học tác chiến từ Philippines và tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo du thuyền Anh.

Ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu đang chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ khi các tập đoàn dân sự tham gia vào chuỗi cung ứng vũ khí. Đáng chú ý nhất là sự hợp tác giữa Renault và Thales nhằm sản xuất hàng nghìn thiết bị bay không người lái (UAV) cảm tử, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế thời chiến. Cùng lúc đó, các hoạt động quân sự tại khu vực Thái Bình Dương và Eo biển Manche cũng ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng về chiến thuật và an ninh hàng hải.

Pháp đẩy mạnh sản xuất UAV cảm tử quy mô công nghiệp

Tập đoàn Renault và hãng công nghệ quốc phòng Thales đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác sản xuất UAV cảm tử Toutatis. Dự án được triển khai tại một nhà máy của Renault với mục tiêu đạt sản lượng 1.000 chiếc mỗi tháng bắt đầu từ năm 2027. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng năng lực sản xuất nội địa, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Mẫu UAV cảm tử Toutatis của Thales trưng bày tại triển lãm quốc phòng Eurosatory 2026
Mẫu UAV cảm tử (đạn lảng vảng) Toutatis của Thales trưng bày tại triển lãm Eurosatory 2026. Ảnh: Thales

Toutatis là dòng đạn lảng vảng có khả năng bay lượn trên khu vực mục tiêu trước khi thực hiện đòn tấn công chính xác. Để đạt được sản lượng lớn, Thales đã chuyển đổi từ công nghệ in 3D sang quy trình ép nhựa khuôn quy mô lớn. Cải tiến kỹ thuật này giúp giảm 40% số lượng linh kiện và ốc vít, từ đó hạ giá thành và tăng tốc độ lắp ráp. Năng lực sản xuất ô tô của Renault được kỳ vọng sẽ giúp quy trình quốc phòng truyền thống trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn.

Lục quân Mỹ thay đổi tư duy tác chiến tại Thái Bình Dương

Thông qua các đợt diễn tập Balikatan và Salaknib tại Philippines, Sư đoàn Bộ binh 25 của Lục quân Mỹ đã hoàn tất quá trình chuyển đổi sâu rộng về hỏa lực và cơ động. Điểm nhấn lớn nhất là việc thay thế dần các loại lựu pháo kéo M777 và M119 bằng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Lục quân Mỹ khai hỏa trong diễn tập tại Philippines
Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Lục quân Mỹ khai hỏa trong diễn tập bắn đạn thật cùng quân đội Philippines tại căn cứ Laur, tỉnh Nueva Ecija. Ảnh: Getty Images

Việc trang bị HIMARS cho các lữ đoàn bộ binh giúp mở rộng đáng kể tầm bắn và khả năng thâm nhập các đảo trên eo biển Luzon. Bên cạnh đó, quân đội Mỹ đang ưu tiên tính linh hoạt bằng cách triển khai chương trình "Forge" – cho phép binh sĩ in 3D phụ tùng thay thế ngay tại tiền tuyến. Sáng kiến này giúp giảm gánh nặng hậu cần khi tác chiến xa hậu phương, đồng thời tăng khả năng thích ứng với các công nghệ mới như UAV và tác chiến điện tử.

Căng thẳng trên Eo biển Manche giữa tàu chiến Nga và du thuyền Anh

Trong một diễn biến khác tại châu Âu, tàu hộ vệ Admiral Grigorovich của Hải quân Nga đã thực hiện hành động bắn cảnh cáo đối với một phương tiện dân sự. Sự việc xảy ra trên eo biển Manche, cách đảo Isle of Wight khoảng 37 km về phía nam, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Anh.

Tàu hộ vệ Admiral Grigorovich của Hải quân Nga hoạt động trên biển
Tàu hộ vệ Admiral Grigorovich của Hải quân Nga bắn cảnh cáo bằng súng bộ binh gần du thuyền Bright Future trên eo biển Manche. Ảnh: Telegram/Hải quân Nga

Theo các báo cáo, tàu chiến Nga đã bắn khoảng 4-5 phát súng cảnh cáo gần du thuyền Bright Future mang cờ Anh. Giới chức quân sự nhận định đây có thể là hành động nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và tránh va chạm trong khu vực, thay vì một nỗ lực tấn công có chủ đích. Tuy nhiên, sự việc vẫn gây chú ý lớn trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang có nhiều biến động phức tạp.

Thành Vinh